Quốc tế

LHQ hoan nghênh động thái chấm dứt bế tắc chính trị tại Campuchia

Thứ Năm, 24/07/2014 | 15:40

Chuyên gia về nhân quyền của Liên hợp quốc tại Campuchia Surya Subedi ra tuyên bố hoan nghênh 2 chính đảng đối lập của Campuchia vừa đạt được thỏa thuận chấm dứt tranh cãi chính trị kéo dài suốt 1 năm qua, đồng thời tiếp tục kêu gọi thúc đẩy tiến trình cải cách tại quốc gia Đông Nam Á này.

Lãnh đạo CPP, Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo CNRP Sam Rainsy bắt tay trước tòa nhà Thượng viện Campuchia. (Ảnh: The Pnom Penh Post)

Tuyên bố ngày 23/7 của ông Subedi nêu rõ: “Tôi nhiệt liệt hoan nghênh việc các lãnh đạo của hai chính đảng lớn tại Campuchia đã đạt được một thỏa thuận chính trị trong ngày 22/7 – chấm dứt thế bế tắc kéo dài tại quốc gia này trong gần 1 năm qua…Tôi cũng hoan nghênh việc trao trả tự do cho 7 nghị sĩ và một nhà hoạt động khác của đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập theo tinh thần của bản thỏa thuận đã được thông qua…Cuối cùng, hai chính đảng đối lập cũng đã tìm thấy tiếng nói chung, vì lợi ích tối cao của nhân dân Campuchia…Họ xứng đáng nhận được những lời chúc mừng và người dân Campuchia đang tận hưởng khoảnh khắc vui mừng này”.

Tuy nhiên, đại diện Liên hợp quốc cũng lưu ý rằng, thỏa thuận chính trị do CNRP và đảng Nhân dân Campuchia (CPP) vừa đạt được trong cuộc hội đàm cấp cao ngày 22/7 chỉ là bước khởi đầu của một công việc thực sự, hướng tới những mục tiêu cải cách có ý nghĩa.

Tuyên bố trên được ông Subedi đưa ra trong bối cảnh, tại cuộc hội đàm kéo dài 5 tiếng đồng hồ diễn ra tại tòa nhà Thượng viện Campuchia, ngày 22/7, lãnh đạo CPP là Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo CNRP Sam Rainsy đã đạt được một thỏa thuận chấm dứt “cuộc khủng hoảng chính trị” kéo dài gần 1 năm tại Campuchia do những tranh cãi liên quan tới cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 7/2013.

Nguồn: (ĐCSVN)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.