Tin tức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam thăm, tặng quà các đối tượng chính sách

Thứ Năm, 24/07/2014 | 15:44

- Trao quà của Chủ tịch nước cho 219 người có công
- Sơ kết thí điểm công tác rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam thăm và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Điền (phường 1, TP. Bạc Liêu). Ảnh: M.Đ


(BL-MĐ, TT, NQ) Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014), ngày 24/7, bà Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH và các thương binh ¼ trên địa bàn phường 1, phường 7 (TP. Bạc Liêu).

Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời ghi nhận những công lao đóng góp của các mẹ, các cô, chú thương binh đã hy sinh một phần xương máu cho độc lập, tự do của đất nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam cũng động viên các cô, chú thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn như không phế”.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam đã trao tặng các Mẹ VNAH, các cô, chú thương binh mỗi người một phần quà.

* Chiều 24/7, 219 gia đình, người có công cách mạng cư trú ở phường 8 (TP. Bạc Liêu) đã được nhận quà của Chủ tịch nước và UBND tỉnh Bạc Liêu.

Lễ trao quà diễn ra trang trọng tại buổi họp mặt kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2014) do Đảng ủy, UBND phường 8 tổ chức.

Thời gian qua, Đảng ủy và nhân dân phường 8 đã thực hiện nhiều phong trào tri ân người có công với nước như đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ VNAH, trợ cấp thương binh nặng... Từ đầu năm đến nay, phường 8 xây 1 căn và sửa 1 căn nhà tình nghĩa.

Hiện phường đang quản lý 335 đối tượng chính sách, trong đó có 1 Mẹ VNAH.

* Ngày 23/7, Ban Rà soát chính sách người có công với cách mạng tỉnh đã tổ chức cuộc họp sơ kết thí điểm công tác rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở 7 xã điểm thuộc 7 huyện, thành phố trong tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam, Trưởng Ban rà soát tỉnh chủ trì cuộc họp.

Qua rà soát ở 7 xã điểm thuộc 7 huyện, thành phố, có 990 người thuộc 7 nhóm đối tượng thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ VNAH; tuất thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng; người nhiễm chất độc hóa học. Trong đó, 990 người hưởng đầy đủ các chế độ chính sách, 5 người hưởng sai chế độ, 9 trường hợp phát sinh. Kết quả rà soát thí điểm là cơ sở để Ban rà soát rút kinh nghiệm nhằm tổ chức triển khai đồng loạt công tác tổng rà soát trong phạm vi toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Ái Nam yêu cầu Ban rà soát thực hiện chặt chẽ công tác rà soát sắp tới đảm bảo chính xác, đầy đủ nội dung yêu cầu. Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức cho các ngành, các cấp, chi bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện việc rà soát chính sách người có công với cách mạng đạt kết quả cao.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.