Về nguồn… tri ân!

Thứ Hai, 28/07/2014 | 16:59

Sáng 27/7/2014, bà Nguyễn Thị Bảy (77 tuổi, ấp Hoàng Quân 1, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi) đi xe ôm ra Trạm y tế xã để được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ngoài bà Bảy, hơn 600 người dân nghèo và người trong gia đình có công cách mạng khác của xã Hưng Thành cũng được khám, phát thuốc miễn phí lần này.

Các y, bác sĩ hướng dẫn người dân xã Hưng Thành sử dụng thuốc trị bệnh. Ảnh: N.Q

Đây là một trong những hoạt động chính kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ được Tiểu đoàn 5 (Trung đoàn Tây Nam bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) thực hiện khi đang hành quân dã ngoại về nguồn ở xã Hưng Thành. Ông Huỳnh Hồng Thương, Thượng tá, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5 cho biết: “Ngoài việc hành quân dã ngoại về nguồn tại xã Hưng Thành huấn luyện các mặt nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động, đơn vị còn kết hợp với nhiều đơn vị, tổ chức khác giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, xây nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Cương, thắp nến tri ân ở nghĩa trang liệt sĩ…”.

Từ ngày về xã Hưng Thành (18/7/2014), Tiểu đoàn 5 đã phát quang 8km đường, cùng công an địa phương tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự 12 cuộc. Tại đêm giao lưu văn nghệ, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các nhà tài trợ đã tặng quà 30 gia đình chính sách, 2.000 cuốn tập và 20 chiếc cặp cho học sinh nghèo hiếu học của xã Hưng Thành.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát cơ động và tỉnh đã cùng chính quyền, nhân dân nơi đây xây và mở rộng con đường từ Hương lộ 6 đi chùa Hưng Thiện, qua ấp Quốc Kỷ và ấp Phú Tòng. Gần 160 lượt cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5 tham gia vác cát, đá, xi măng xây đường. Con đường này khi hoàn thành sẽ giúp xã sớm đạt chỉ tiêu về lộ bê-tông trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Văn Diệp, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thành cho hay, đến cuối năm nay, xã sẽ đạt 7 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và năm 2016 cơ bản hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Lực lượng hành quân dã ngoại và các đơn vị phối hợp thực hiện các hoạt động tại xã Hưng Thành đã “làm tích cực”, để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân và chính quyền địa phương. Có mặt tại đêm giao lưu văn nghệ, Đại tá Lê Tấn Thảnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh xúc động nói: “Những công việc đó thể hiện nghĩa tình quân dân, thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa, là hình ảnh đẹp của công an đối với người dân nơi đây”.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.