Hội Cựu chiến binh: Đẩy mạnh việc giúp đỡ hội viên

Thứ Hai, 28/07/2014 | 17:00

Thời gian qua, những hoạt động tình nghĩa ở các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh được đẩy mạnh, thể hiện qua việc thực hiện các chính sách về nhà ở cho hội viên CCB nghèo, tập huấn nghiệp vụ, chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn lập dự án sản xuất, thành lập quỹ hùn vốn, lập thủ tục vay vốn từ ngân hàng cho hội viên. Hội cũng đã xây dựng quỹ với số tiền 2,7 tỷ đồng để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

HTX tôm, cua giống Đại Phát giao tôm giống cho khách hàng. Ảnh: T.Q

Có thể nói, việc giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống đã trở thành phong trào thường xuyên của các cấp Hội CCB trong tỉnh. Qua sự giúp đỡ, tương trợ giữa các CCB với nhau, giữa Nhà nước với CCB, doanh nghiệp với CCB đã phát huy được tính sáng tạo của anh bộ đội Cụ Hồ trong đầu tư sản xuất, kinh doanh. Toàn tỉnh hiện có 2 hợp tác xã, 43 tổ hợp tác, 200 trang trại, 1 doanh nghiệp (vốn hoạt động trên 15 tỷ đồng) và nhiều cơ sở sản xuất do CCB làm chủ. Qua đó, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động (trong đó, có 1.815 con em CCB), đóng góp không nhỏ vào công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Điển hình là Hợp tác xã (HTX) tôm, cua giống Đại Phát (do 7 hội viên CCB ấp Chòi Mòi, xã Định Thành, huyện Đông Hải hợp lại). HTX này đã giải quyết việc làm cho hơn 30 lao động địa phương (đa phần là con cháu CCB). Với nguồn lãi mỗi năm trên 1 tỷ đồng, các thành viên HTX đã ủng hộ con giống cho hộ nghèo, đóng góp quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ An sinh xã hội ở địa phương.

Ông Huỳnh Văn Cứ, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh đánh giá: “Không chỉ phát huy vai trò xung kích trên mặt trận kinh tế, nhiều hội viên Hội CCB còn hăng hái đi đầu trong mọi phong trào cách mạng ở địa phương. Bên cạnh đó, từ việc đóng góp vốn, ngày công, cộng với ngân sách Nhà nước hỗ trợ, Hội CCB tỉnh đã tổ chức xây dựng trên 1.000 cây cầu bê-tông, 38km hẻm nội thị, 156km lộ nông thôn… Trong đó, hội viên đóng góp 28.000 ngày công và 3,5 tỷ đồng”.

Năm 2007, tỷ lệ hộ CCB nghèo toàn tỉnh là 15%. Công tác giảm nghèo cho CCB từ năm 2007 đến nay mỗi năm đều đạt trên 2,5%. Đến cuối năm 2013, tỷ lệ hộ CCB nghèo giảm xuống còn 9,47%. Theo tiêu chí từ năm 2011 - 2015, tỷ lệ hội viên Hội CCB nghèo là 12,5%, thấp hơn mặt bằng xã hội 6%. Nhìn chung, mức sống hiện nay của CCB bằng hoặc cao hơn mặt bằng chung nơi cư trú”.

Tú Quyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.