Phòng kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện

Thứ Hai, 28/07/2014 | 17:02

Nhiều năm qua, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, thợ sửa chữa của Xưởng sửa chữa tổng hợp (thuộc Phòng Kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh) đã cải tiến không ít những mô hình kỹ thuật mang lại hiệu quả cao. Qua đó, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Xuất phát từ tình hình thực tế, công tác huấn luyện có những nội dung, mô hình phục vụ huấn luyện chưa gọn nhẹ, chưa phát huy hết tính năng, cấu tạo của từng mô hình, từ đó, Thiếu tá Trần Quốc Hùng, Trạm trưởng Trạm sửa chữa tổng hợp đã cải tiến kỹ thuật mô hình huấn luyện cối 60mm.

Trong quá trình công tác, Trung úy Trần Thanh Liêm, Tổ trưởng Tổ sửa chữa vũ khí - Xưởng sửa chữa vũ khí tổng hợp đã cải tiến mô hình giá hiệu chỉnh súng bộ binh. Công dụng của giá hiệu chỉnh này dùng để điều chỉnh độ chính xác của súng trong quá trình chỉnh súng, giúp cán bộ kỹ thuật kiểm tra được độ chính xác của từng loại súng mà không mất nhiều thời gian và tiết kiệm được đạn. Đặc biệt, giá hiệu chỉnh sử dụng điều chỉnh được cho tất cả các loại súng bộ binh.

Bên cạnh đó, để có kết quả cao hơn trong công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, các cán bộ kỹ thuật đã cải tiến thêm xẻng bộ binh đa năng. Xẻng bộ binh đa năng nặng 1,9kg, dài 59cm. Cấu tạo gồm lưỡi xẻng, lưỡi cúp, cán xẻng. Lưỡi xẻng có hình ngũ giác vuông cân dùng để đào, chặt những cành cây nhỏ và vừa. Lưỡi cúp hình tam giác dùng để cúp những loại đất cứng, đất sỏi, rễ cây và phát quang bụi rậm…

Trong 3 năm liền (2011 - 2013), Phòng kỹ thuật đều đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng do Quân khu khen tặng. Và cán bộ, thợ sửa chữa Xưởng sửa chữa tổng hợp đã góp phần không nhỏ vào thành công của công tác sáng kiến, cải tiến trang bị kỹ thuật đảm bảo vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật trong công tác huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu.

Xuân Triều

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.