Giáo dục - Học Đường

Sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới

Thứ Sáu, 15/08/2014 | 17:06

Ngày khai giảng năm học mới 2014 - 2015 cận kề cũng là thời khắc ngành Giáo dục tỉnh tập trung toàn lực để hoàn tất các công đoạn còn lại. Để chủ động cho năm học mới, ngay từ đầu tháng 7 công tác chuẩn bị đã được các trường từ bậc mầm non đến THPT đồng loạt khởi động. Tâm thế cho ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” đã sẵn sàng!

Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Bạc Liêu) bước vào năm học mới 2014 - 2015. Ảnh: H.T

Năm học mới đã bắt đầu trong điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp, trang thiết bị phục vụ giảng dạy của tỉnh khang trang, sạch đẹp và hiện đại hơn, đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy của học sinh, giáo viên trong tình hình mới. Trong năm học này, toàn ngành đã xây dựng mới 223 phòng, nâng tổng số lên 5.949 phòng (kiên cố đạt 63%); trong đó, có 4.087 phòng học, 366 phòng bộ môn, 1.496 phòng thư viện, hành chính… Đồng thời, toàn tỉnh hiện có 340 nhà công vụ phục vụ giáo viên ở xa. Đặc biệt, năm học này sẽ đưa vào sử dụng 3 trường mẫu giáo: Tư thục AB, Họa Mi (TP. Bạc Liêu) và Họa Mi (huyện Hồng Dân). Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn tất lộ trình về phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được ngành đặc biệt chú trọng, đến nay toàn tỉnh đã có 95 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 31,46%. Phấn đấu trong năm học 2014 - 2015 sẽ có 33% trường đạt chuẩn quốc gia. Thời điểm này, các trường đang tiếp tục mua sắm bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học; nâng cấp, chỉnh trang, sửa chữa vừa và nhỏ, đồng thời tổng vệ sinh trường lớp, khuôn viên… để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất phục vụ năm học mới.

Về đội ngũ giáo viên trực tiếp đứng lớp, toàn ngành hiện có 7.689 giáo viên, trong đó bậc mầm non là 1.300 giáo viên, bậc tiểu học 3.390 giáo viên, bậc THCS 2.226 giáo viên và THPT 825 giáo viên. Tuy vậy, “điệp khúc” thiếu giáo viên lại tiếp tục tái diễn khi năm học này bậc học mầm non còn thiếu 165 người, tiểu học 61 giáo viên, THCS hơn 100 giáo viên, THPT là 19 giáo viên. Ngoài ra, nhiều đơn vị còn cần tuyển giáo viên bổ sung thêm các chức danh: thư viện, hành chính, văn phòng. Để giải quyết thực trạng này, hiện tại ngành Giáo dục tỉnh và các địa phương đã tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của các giáo viên và sẽ giải quyết dứt điểm vào ngày 20/8 để sẵn sàng cho năm học mới.

Nhiệm vụ bức thiết trước thềm năm học mới là công tác huy động học sinh trong độ tuổi đến trường. Vì thế, khi mùa hè bắt đầu, ngành Giáo dục cùng với chính quyền địa phương và các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh đã lên kế hoạch tích cực tuyên truyền, rà soát, nắm nguồn tuyển sinh thực tế tại địa bàn để kịp thời tham mưu cho cấp ủy địa phương có kế hoạch vận động tối đa học sinh trong độ tuổi đến trường. Trong đó, mục tiêu hàng đầu là huy động triệt để trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục mầm non. Theo đó, dự kiến trong năm học 2014 - 2015, toàn tỉnh sẽ có 172.000 học sinh ở tất cả các bậc học, tăng 8.000 học sinh so với cùng kỳ năm trước. Ở cả 4 bậc học: mầm non, tiểu học, THCS, THPT tỷ lệ học sinh ra lớp cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể, bậc mầm non có 29.710 trẻ (mẫu giáo 5 tuổi chiếm 13.000 cháu), đạt 99%; tiểu học có 77.590 học sinh, trong đó có 13.780 trẻ 6 tuổi vào lớp 1; THCS là 50.614 học sinh, trong đó tuyển mới 14.626 học sinh lớp 5 vào lớp 6 (đạt trên 96%) và THPT có 14.431 học sinh, trong đó tuyển mới vào lớp 10 là 5.700 học sinh (đạt 75% so với tổng số học sinh tốt nghiệp THCS).

Vấn đề khó khăn, thiếu thốn của học sinh nghèo trước thềm năm học mới luôn là những trăn trở của ngành giáo dục. Vì vậy, với sự hỗ trợ tích cực của các hội, đoàn thể liên quan, đặc biệt là Hội Khuyến học, ngành Giáo dục đã phát động phong trào tiếp sức đến trường bằng nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực để tạo điều kiện cho học sinh nghèo yên tâm đến lớp. Những phần quà, học bổng, hiện vật giá trị… của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân… nhiều năm qua luôn đồng hành cùng những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi dịp đầu năm học mới. Qua đó, kích thích ở các em niềm say mê trau dồi kiến thức, đạo đức, vượt qua thách thức để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Đặc biệt, nét mới của năm học này là Sở GD-ĐT sẽ tham mưu với UBND tỉnh mở hội nghị triển khai kế hoạch các lớp chất lượng cao cho tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh ở bậc tiểu học và THCS. Đây là tín hiệu đáng mừng báo hiệu sự khởi sắc của việc nâng cao chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực tỉnh nhà trong tương lai.

Với những bước chuẩn bị chu đáo và khởi động tích cực, năm học 2014 - 2015 hứa hẹn sẽ là “vụ mùa bội thu” của ngành Giáo dục tỉnh trong sự nghiệp “trồng người”.

KIM TRÚC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.