Những kỳ tích vẻ vang

Thứ Sáu, 22/08/2014 | 18:16

69 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bạc Liêu đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vẻ vang, 2 lần giành chính quyền về tay nhân dân không đổ máu (ngày 23/8/1945 và ngày 30/4/1975). Truyền thống vẻ vang đó gắn liền với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng bộ và quân dân trong tỉnh.

Bộ máy chính quyền Sài Gòn hoàn toàn tan rã, từ ngày 1/5/1975, lần lượt các tỉnh, thành ở miền Nam được giải phóng. Trong ảnh: Quân giải phóng tiến vào thị xã Bạc Liêu. Ảnh: T.L

Đơn vị vũ trang đầu tiên của tỉnh được thành lập trên cơ sở đơn vị lính “Gạc-xi-vin” của Pháp, sau đổi tên là đơn vị “Cộng hòa vệ binh”, lực lượng được chọn từ đoàn viên, thanh niên cứu quốc, thanh niên tiền phong ở các làng Vĩnh Lợi, Vĩnh Trạch, Long Thạnh, Hòa Bình, Vĩnh Mỹ. Trong một thời gian ngắn, đơn vị vũ trang được củng cố bổ sung thành một đại đội. Đại đội lúc này có 100 quân, do đồng chí Đinh Công Thưởng làm Đại đội trưởng, đồng chí Trang Văn Tỷ làm Chính trị viên, đồng chí Nguyễn Huân, Huỳnh Tấn Trực làm Đại đội phó. Trang bị của các đơn vị LLVT lúc bấy giờ gồm súng lấy của Pháp, mua của Nhật, tịch thu của Hội tề địa chủ và tự sản xuất ra nhiều loại vũ khí thô sơ.

Ngày 22 và sáng 23/8/1945, Đại đội Cộng hòa vệ binh kết hợp với quần chúng nhân dân vây kín dinh Tỉnh trưởng. Với khí thế sôi sục cách mạng, Tỉnh trưởng Trương Công Thiện phải đầu hàng, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Bạc Liêu thắng lợi hoàn toàn. Ngày 23/8/1945 được chọn làm ngày truyền thống của tỉnh và cũng là ngày truyền thống của LLVT tỉnh Bạc Liêu.

Trong hoàn cảnh khó khăn của buổi đầu chống thực dân Pháp, LLVT một mặt chi viện cho các tỉnh bạn ở các mặt trận Tân An, Bình Thủy, Hà Tiên… chống giặc, mặt khác khẩn trương tổ chức các mặt trận Phước Long, Ngan Dừa, Tân Hưng, Nhu Gia, Vàm Lẽo, thị xã Bạc Liêu… chiến đấu cảm tử ngăn chặn, vây hãm địch từng bước, làm xáo trộn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp, cùng với nhân dân chống chính sách “bình định”, phát triển chiến tranh du kích, xây dựng lực lượng vũ trang 3 thứ quân, sáng tạo nhiều cách đánh độc đáo và có hiệu quả. Nổi bật là sáng tạo “vũ khí thủy lôi” đánh chiếm hàng chục tàu chiến của giặc Pháp, là một trong những nơi mở đầu “chiến thuật thủy lôi chiến” ở Nam bộ. LLVT đẩy mạnh chiến tranh du kích, kết hợp với phong trào đấu tranh chính trị, tạo thế, tạo lực chống càn lớn, tiêu diệt quân chủ lực địch, góp phần làm chuyển biến tình thế ở miền Tây Nam bộ, cùng cả nước tiến công địch trong chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, LLVT tỉnh Bạc Liêu luôn vững tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, kiên trì đấu tranh chống “tố cộng, diệt cộng”, chống càn quét khủng bố, vừa đấu tranh chính trị, vừa đấu tranh vũ trang, xây dựng LLVT từ tự vệ tiến lên tuyên truyền, diệt ác, rồi tác chiến hỗ trợ cho đấu tranh chính trị, tạo điều kiện cho quần chúng nổi dậy phá thế kiềm kẹp giành quyền làm chủ. Trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân dân Bạc Liêu nhanh chóng chuyển sang tiến công, giành thế chủ động, đánh bại kế hoạch “tràn ngập lãnh thổ” của địch, tạo thế, tạo lực, tạo thời cơ, phát huy cao nhất sức mạnh ba mũi giáp công buộc Tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Điệp đầu hàng, giành thắng lợi hoàn toàn không đổ máu.

Kết quả, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, LLVT ba thứ quân đã phối hợp đánh địch hơn 18.000 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu trên 33.000 tên địch, tiêu diệt hơn 20.000 tên, làm bị thương gần 13.000 tên, bắt sống 1.500 tên. Bắn rơi 13 máy bay, phá hủy và làm hư hỏng 12 máy bay khác, bắn chìm 70 tàu chiến các loại, phá hủy 181 xe quân sự. Thu gần 11.000 súng các loại, gần 270 máy thông tin và trên 120 tấn đạn dược.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, LLVT tỉnh tiếp tục lên đường chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng. Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ LLVT Bạc Liêu có mặt trong đội hình chiến đấu của các Sư đoàn chủ lực Quân khu và đơn vị phía Bắc, lập nên biết bao chiến công hiển hách, tô thắm thêm truyền thống Anh hùng LLVT tỉnh nhà.

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, LLVT luôn tập trung xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnh toàn diện, đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành quản lý nhà nước về công tác quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, LLVT nhân dân vững mạnh. Hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu được điều chỉnh bổ sung phù hợp với tình hình, tăng cường phối hợp hoạt động với 3 lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tuyển quân luôn đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ các cấp, các ngành và nhân dân. Qua đó giúp cán bộ và nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch, nhận thức đúng đắn hơn trách nhiệm, nghĩa vụ đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với những thành tích đã đạt được qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bạc Liêu có 37 đơn vị, địa phương và 31 cá nhân được Nhà nước tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân (trong đó LLVT tỉnh Bạc Liêu được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ngày 23/6/2003); được tặng thưởng 8 Huân chương chiến công, Chính phủ tặng 3 bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng 2 cờ thi đua, UBND tặng 6 cờ thi đua xuất sắc.

Tự hào truyền thống vẻ vang qua 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Bạc Liêu quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

ĐỖ HẢI ANH

(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.