Huyện Phước Long: Đồng bào dân tộc Khmer hăng hái xây dựng quê hương

Thứ Sáu, 22/08/2014 | 16:28

Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), diện mạo huyện Phước Long đã có sự đổi thay rõ rệt. Điện, đường, trường, trạm được xây dựng kiên cố; nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng; tình làng nghĩa xóm ngày càng thắt chặt… Song hành với kết quả ấy là sự góp công, góp sức không nhỏ của đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống, lao động trên vùng đất này.

Đường giao thông nông thôn ấp Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Phú Đông) được xây dựng kiên cố. Ảnh: T.Q

Xã Vĩnh Phú Đông là địa bàn có số lượng người dân tộc Khmer sinh sống đông nhất của huyện Phước Long. Toàn xã có 4.188 hộ dân, trong đó, dân tộc Khmer chiếm đến 337 hộ, sống tập trung ở 3 ấp: Vĩnh Lộc (246 hộ), Vĩnh Phú B (64 hộ) và Mỹ Tân (18 hộ). Ấp Vĩnh Lộc được chọn làm điểm XDNTM của xã.

Với xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhận thức còn hạn chế nên bước đầu công tác tuyên truyền, vận động nhân dân XDNTM ở ấp Vĩnh Lộc gặp nhiều trở ngại. Song, sau một thời gian, phong trào XDNTM đã lan tỏa rộng khắp. Có được kết quả trên một phần xuất phát từ tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chính quyền xã và được sự trợ giúp của những người có uy tín trong cộng đồng.

Sống gương mẫu, hiểu biết rộng nên ông Danh Lấp (sinh năm 1939, dân tộc Khmer) luôn được người dân trong ấp kính trọng. Ông là “cánh tay đắc lực” thay chính quyền truyền tải các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến từng hộ dân. Đồng thời là hạt nhân trong tuyên truyền nhân dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự… Ông Danh Lấp chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nên giờ đây chúng tôi được thụ hưởng cuộc sống đủ đầy hơn. Vì thế, chúng tôi luôn ủng hộ mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước, bởi tất cả đều hướng đến lợi ích của nhân dân”.

Hiện nay, tấc đất được ví như tấc vàng, vậy mà ở địa phương còn nhiều khó khăn như ấp Vĩnh Lộc, phong trào hiến đất làm đường, xây trường, nhà văn hóa ấp lại diễn ra rầm rộ. Hiện ấp có 1 nhà văn hóa và 2 trường học đều do người dân tình nguyện hiến đất xây dựng.

Bà Lương Nhiên Em, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú Đông nhận xét: “Ở xã này các chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer đều được triển khai hiệu quả. Những bước đi đúng đắn ấy đã khơi dậy sức mạnh toàn dân. Đến cuối năm 2014, xã hạ quyết tâm hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM”.

Suốt chặng đường 3 năm qua, bà con dân tộc Khmer sống trên địa bàn huyện luôn chung vai sát cánh cùng chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng. Sự hậu thuẫn đó là sức mạnh to lớn giúp huyện Phước Long thực hiện mục tiêu XDNTM vượt lộ trình đề ra.

Theo đó, huyện quyết tâm đến ngày 2/9/2014 sẽ công nhận xã Phước Long, xã Phong Thạnh Tây B đạt 19/19 tiêu chí XDNTM; đến ngày 15/10/2014 công nhận xã Phong Thạnh Tây A; các xã còn lại đến ngày 22/12/2014 cũng sẽ hoàn thành dứt điểm các tiêu chí còn lại.

Tú Quyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.