Triệt phá 2 băng trộm xe mô tô liên tỉnh

Thứ Hai, 25/08/2014 | 17:55

Những tháng đầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra nhiều vụ mất trộm xe mô tô, nhất là những xe có giá trị cao. Có trường hợp nạn nhân đậu xe vừa quay lưng bước đi đã mất, nhiều xe đậu trong cơ quan Nhà nước cũng mất. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội (Phòng PC45) xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Xe mô tô mất trộm được Công an tỉnh thu hồi. Ảnh: M.N

Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh, cho biết: “Từ nguồn tin của quần chúng, lực lượng công an bắt giữ 3 đối tượng trộm xe mô tô trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Qua điều tra đã phát hiện và làm rõ được đường dây trộm và tiêu thụ xe mô tô có tổ chức, hoạt động ở các tỉnh phía Nam. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và Tổng cục CSĐT tội phạm (Bộ Công an), Công an tỉnh lập chuyên án mang bí số 314TRX. Bước đầu, lực lượng công an đã triệt phá 2 băng nhóm, bắt giữ 26 đối tượng”.

Các đối tượng này sống rải rác từ nhiều nơi như: Nam Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau… Chúng có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Kỳ (SN 1978, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) có 4 lệnh truy nã của Công an tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang và TP. Hồ Chí Minh. Tên Kỳ tập hợp một số đối tượng bất hảo lập băng trộm do y cầm đầu và đã bị bắt. Đồng thời băng trộm do Trương Hoàng Giang (SN 1992, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải) cầm đầu cũng sa lưới.

Thiếu tá Hoàng Ngọc Đạo, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội tỉnh cho biết: “Qua khai thác, 26 đối tượng của hai băng nhóm trên khai đã thực hiện 206 vụ trộm cắp xe mô tô với hơn 210 chiếc, chủ yếu là loại xe tay ga, xe có giá trị lớn như: SH, Air Blade, Nouvo, Sirius… Thủ đoạn của bọn chúng là lợi dụng sơ hở của người dân rồi dùng “đoản” mở khóa trộm xe đem về nhà trọ cất giấu, chờ tiêu thụ. Táo tợn hơn, bọn chúng còn trà trộn vào các cơ quan, trụ sở Nhà nước để trộm xe mô tô đắt tiền. Đơn cử như ở Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, bọn chúng trộm 15 xe, Trường đại học Bạc Liêu 2 xe, Sở NN&PTNT 3 xe...”.

Lực lượng công an đã thu hồi 32 xe để chờ giao trả cho bị hại. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

HẠ VÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.