Anh Trần Cao Lĩnh: Thu lãi cao từ nuôi dông
Năm 2012, sau khi xuất ngũ, anh Trần Cao Lĩnh (SN 1992, ngụ phường 3, TP. Bạc Liêu) thấy việc nuôi dông (còn gọi là kỳ nhông) ở Bạc Liêu còn mới mẻ. Vì vậy, anh đến tỉnh Bình Thuận tìm hiểu và mua 50kg dông con về nuôi.
Anh Lĩnh cho biết: “Dông là loài bò sát sống thích nghi vùng đất cát tự nhiên ở Bình Thuận, Ninh Thuận. Với vùng đất Bạc Liêu quanh năm khô thoáng, đó cũng là điều kiện tốt để nuôi dông”.
Anh Lĩnh bắt dông đem bán. Ảnh: T.Q |
Năm 2013, từ nguồn bán dông con và dông thịt, anh Lĩnh lãi trên 100 triệu đồng. Hiện đàn dông của anh sinh trưởng tốt với số lượng trên 1.000 con.
Thịt dông được các nhà hàng ở TP. HCM ưa chuộng. Giá dông thịt hiện là 350.000 đồng/kg (mỗi con khoảng 0,4 - 0,5kg). Nhiều nhà hàng ở các tỉnh, thành phố tìm đến anh Lĩnh đặt hàng mua dông thịt, nhưng anh từ chối vì số lượng có hạn.
Anh Lĩnh chia sẻ: ‘Tôi sẵn sàng hướng dẫn kinh nghiệm cho những ai muốn nuôi loài vật này. Khi dông được nhiều người nuôi, số lượng phát triển thì tôi sẽ tìm cách đưa loại thịt này xuất khẩu, để các nước bạn có thể thưởng thức thêm món ngon của Việt Nam”.
Tú Quyên