Thanh thiếu niên

Hội LHTN huyện Vĩnh Lợi: Năng nổ, sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng

Thứ Năm, 28/08/2014 | 09:21

Năng nổ, sáng tạo, biết khắc phục khó khăn; tìm ra những mô hình hay, cách làm mới; hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao… là những điểm nổi bật của hội viên, thanh niên (HV-TN) huyện Vĩnh Lợi trong nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Ủy ban Hội LHTN huyện Vĩnh Lợi tặng xe đạp cho học sinh nghèo trong huyện. Ảnh: Y.N

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiệm kỳ qua lực lượng HV-TN huyện Vĩnh Lợi đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì cuộc sống cộng đồng. Các bạn trẻ đã chung tay giúp nhân dân xây dựng, tu sửa gần 7.500m đường giao thông nông thôn; vận động tặng 180 suất học bổng, dụng cụ học tập, quần áo và 110 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; chăm lo cho gia đình có công cách mạng, người nghèo, bảo vệ an ninh trật tự… Bên cạnh đó, việc tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, nâng cao sức khỏe cho người dân cũng được Hội LHTN huyện Vĩnh Lợi chú trọng. Năm năm qua, Hội đã phối hợp với Câu lạc bộ Y bác sĩ trẻ của huyện đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí hơn 10.000 suất; vận động thanh niên hiến 2.720 đơn vị máu và phát 1.500 tờ rơi tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh A(H5N1), A(H1N1), bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng cho người dân.

Cũng trong nhiệm kỳ, phong trào “Thanh niên lập thân - lập nghiệp, làm giàu chính đáng” phát triển mạnh mẽ, thu hút gần 1.000 HV-TN tham gia. Hằng năm, Hội LHTN huyện đều tổ chức các buổi chuyển giao khoa học - công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi… góp phần nâng cao kiến thức trong sản xuất cho HV-TN. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn hiệu quả như: sản xuất lúa chất lượng cao, gà tàu lai… Để tạo điều kiện cho HV-TN phát triển kinh tế, Hội LHTN huyện phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân vốn cho HV-TN vay. Nhờ nguồn vốn được vay, nhiều thanh niên đã mở rộng ngành nghề sản xuất để ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu. Ngoài ra, Hội LHTN huyện còn phối hợp với Trung tâm Dạy nghề mở các lớp đào tạo nghề cho HV-TN nông thôn như: sửa chữa điện tử, điện dân dụng, cắt may, nuôi trồng thủy sản… và tổ chức 120 buổi tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 1.200 HV-TN.

Hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hàng năm Hội LHTN huyện phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức mít-tinh, diễu hành ở một số tuyến đường trên địa bàn huyện với gần 1.900 lượt HV-TN tham gia. Ngoài ra, còn tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, hội thi rung chuông vàng và 13 buổi tọa đàm “Thanh niên với văn hóa giao thông”, 20 buổi tuyên truyền về Luật Giao thông cho hơn 18.000 HV-TN. Đồng thời, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông địa phương ra quân sắp xếp trật tự tại các khu chợ, khu vực đông dân cư.

Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhiệm kỳ 2009 - 2014, Hội LHTN Vĩnh Lợi tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Hồ Chí Minh… Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thanh niên về ý thức tự giác, thường xuyên học tập, rèn luyện phẩm chất, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong thanh niên. Huyện Vĩnh Lợi hiện có 3.235 HV-TN, nhìn chung đa số đều có nếp sống lành mạnh, tư tưởng chính trị vững vàng, giàu chí cầu tiến.

Một nhiệm kỳ khép lại với nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực, thanh niên huyện Vĩnh Lợi đã tạo được hình ảnh đẹp trong lòng người dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

HOÀNG LAM

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.