Huyện Giá Rai: Tăng tốc trong thực hiện mục tiêu trở thành thị xã

Thứ Sáu, 29/08/2014 | 15:47

Theo nghị quyết của tỉnh và huyện, huyện Giá Rai sẽ phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2015. Khi đã đến gần thời điểm về đích, huyện quyết định tăng tốc để rút ngắn thời gian hoàn thành vào cuối năm 2014. Hàng loạt công việc đã được khẩn trương triển khai và hoàn thành.

Một góc trung tâm thị trấn Giá Rai. Ảnh: M.Đ

Từ khi hai thị trấn Hộ Phòng và Giá Rai được công nhận là đô thị loại IV vào tháng 7/2013, huyện Giá Rai xác định những việc cần phải làm nhằm hoàn thành một vài tiêu chí chưa đạt, nâng chất một số tiêu chí đã đạt ở mức thấp nhằm làm cơ sở quan trọng cho việc hoàn thành các tiêu chí của một thị xã. Rất nhiều công việc đã được triển khai thực hiện một cách nhanh chóng, đặc biệt là đầu tư về cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, qua đó tạo dựng vẻ khang trang xứng tầm với một thị xã đầy năng động và giàu tiềm năng.

Theo UBND huyện Giá Rai, đến nay, huyện đã và đang tiến hành một số công việc quan trọng và cần thiết như hoàn thành đề án nâng huyện Giá Rai thành thị xã đề nghị cấp trên công nhận; triển khai quy hoạch chi tiết 3 phường của thị xã Giá Rai gồm phường 1, phường Hộ Phòng và phường Láng Tròn; hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trình tỉnh phê duyệt. Huyện cũng đang tiếp tục đầu tư xây dựng nâng cấp công viên văn hóa huyện, xây dựng vỉa hè, mương thoát nước ở thị trấn Giá Rai và thị trấn Hộ Phòng với kinh phí trên 6,5 tỷ đồng. Cây xanh trên các tuyến đường được trồng và đồng thời với việc tuyên truyền trong nhân dân ý thức bảo quản cây xanh công cộng.

Công tác thu hút đầu tư nhằm tìm kiếm các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng được tập trung thực hiện. Thông qua các thông tin mời gọi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các nhà đầu tư đã tiếp cận và đang thực hiện các dự án như dự án xây dựng khu dân cư (Trung tâm thương mại thị trấn Hộ Phòng đang giải phóng mặt bằng); dự án xây dựng khu dân cư chợ Phong Thạnh (đã đấu giá xong dự án và giao nhà đầu tư xây dựng)… Huyện đang tiếp tục mời gọi đầu tư các dự án như nhà máy xử lý rác, bệnh viện tư nhân…

Đặc biệt, từ cuối tháng 7/2014, thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy về việc phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 40 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm 2015, UBND huyện đã chọn 3 nội dung về công tác chỉnh trang đô thị để phát động thi đua trong cán bộ, viên chức toàn huyện. Những nội dung tập trung vào các công việc quan trọng, đảm bảo cho Giá Rai thực hiện đầy đủ các tiêu chí để trở thành thị xã. Đó là xây dựng các tuyến phố văn minh ở thị trấn Giá Rai và Hộ Phòng; ra quân sắp xếp các điểm chợ trên tuyến Quốc lộ 1A và xây dựng tuyến đường vành đai Hộ Phòng. Giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng đơn vị, xã, thị trấn với những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện như thành lập Ban chỉ đạo xây dựng tuyến phố văn minh, tổ chức họp dân để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Thành lập các đội trật tự liên ngành sắp xếp các điểm chợ bảo đảm mua bán đúng ngành hàng, niêm yết giá bán đúng quy định…

Để huyện Giá Rai được công nhận thị xã, vẫn còn nhiều việc phải làm. Đó là đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện như: tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Phong Thạnh Đông - Vĩnh Phú Tây; tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi xã Phong Thạnh A; công trình Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện: trụ sở làm việc Huyện ủy… Đồng thời, nhiều công việc được huyện tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm sẽ giúp địa phương đến gần hơn mục tiêu được công nhận là thị xã vào cuối năm 2014.

Thanh Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.