Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực

Thứ Sáu, 29/08/2014 | 16:00

Nằm trong kế hoạch thực hiện các hoạt động chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, tạo phong trào thi đua yêu nước, không khí vui tươi trong những ngày kỷ niệm sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc.

Học sinh tham quan triển lãm hình ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” tại Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu. Ảnh: X.T

Theo đó, Sở VH-TT&DL chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền trực quan bằng băng-rôn, khẩu hiệu ở những tuyến đường chính trung tâm các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ lồng ghép với nội dung tuyên truyền ý nghĩa Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cùng với các hoạt động trên, tại Khu lưu niệm nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu, từ ngày 25/8 - 7/9/2014, Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm hình ảnh “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thể hiện tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Để tưởng nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ kính yêu đã dành trọn cuộc đời cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc, huyện Vĩnh Lợi tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ vào ngày 2/9 với sự tham gia của trên 300 đại biểu. Bên cạnh đó, huyện còn phát động phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các công trình, phần việc cụ thể nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới 2014 - 2015. Bằng việc làm thiết thực, Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, từng hội viên đăng ký những phần việc cụ thể, phát huy vai trò trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ. Đồng thời tổ chức trao tặng 2 căn nhà tình đồng đội cho hội viên nghèo, phối hợp với các đoàn thể thực hiện mô hình Dân vận khéo trong hội viên, đoàn viên, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đi đôi với việc đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, TP. Bạc Liêu phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn…

Các cấp bộ Đoàn, Hội Thanh niên trong tỉnh đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực góp phần giáo dục thanh niên, tuyên truyền an toàn giao thông, Luật Bảo vệ môi trường trong thanh niên. Kêu gọi nguồn lực xã hội hóa như tổ chức hoạt động khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hộ nghèo, dạy nghề và hướng nghiệp cho thanh niên, Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi cấp tỉnh, Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu Luật Giao thông.

XUÂN THƯỞNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.