Cải cách tư pháp: Vì dân phục vụ

Thứ Sáu, 29/08/2014 | 16:22

>>Bài 1: Chín năm - một thành tựu
>>Bài 2: Chất lượng tranh tụng là trọng tâm cải cách 

Bài cuối: Nhiều việc cần làm

Mặc dù công tác CCTP của tỉnh đã gặt hái nhiều thành tựu, kết quả CCTP góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, tạo được lòng tin với nhân dân… Tuy nhiên, để việc cải cách đáp ứng quá trình đổi mới, đúng nghĩa vì dân phục vụ thì vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là những việc có liên quan đến yếu tố con người và cơ sở vật chất.

Viện KSND tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp Dự án Luật Tổ chức Viện KSND (sửa đổi) theo yêu cầu cải cách tư pháp. Ảnh: T.Đ

Giải pháp cho yếu tố con người

Nói chuyện thu hút nhân tài cho các cơ quan tư pháp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, ông Huỳnh Minh Hội - Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, rất khó để làm việc này và tỉnh cũng chưa có đề án này. Bởi lẽ, hầu hết cơ quan tư pháp đều hoạt động theo hệ thống dọc nhằm đảm bảo tính độc lập trong hoạt động tố tụng. Do đó, tuyển dụng cán bộ đều do các cơ quan này thực hiện theo yêu cầu và tiêu chuẩn riêng. Ông Tiêu Dân Trí - Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh chia sẻ, trong lúc chưa có chế độ đãi ngộ nào dùng để thu hút nhân tài cho ngành KSND thì Viện KSND tỉnh chọn phương án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ tại chỗ là giải pháp tối ưu.

Nhằm từng bước nâng cao năng lực hoạt động ở các cơ quan bổ trợ tư pháp (Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Công chứng, Giám định tư pháp…), ông Nguyễn Bá Ân - Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định: Không cần thiết phải có đề án thu hút nhân tài cho hoạt động này, quan trọng là biết phát huy hiệu quả cán bộ mà mình đang có. Hàng năm, Sở Tư pháp đều tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ cán bộ ở các cơ quan này đi học các lớp ngắn hạn và tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt cán bộ giám định ở các chuyên ngành… Hiện tại, cán bộ của ngành đều đáp ứng được yêu cầu CCTP theo từng giai đoạn.

Gỡ khó kịp thời trong quyền hạn của tỉnh

Làm việc với Ban chỉ đạo CCTP Trung ương tại Bạc Liêu, đồng chí Võ Văn Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu với những khó khăn, bất cập ở các cơ quan tư pháp hiện nay phải sớm trình lên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có giải pháp tháo gỡ kịp thời trong phạm vi quyền hạn của tỉnh, nhằm đáp ứng yêu cầu CCTP theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Hướng tới mô hình hiện đại

Khảo sát tình hình đầu tư cơ sở vật chất phục vụ CCTP của tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Hà Hùng Cường đánh giá cao chủ trương của tỉnh đầu tư xây dựng “phòng hạnh phúc” đáp ứng nhu cầu đoàn tụ vợ (chồng) của các phạm nhân đang tham gia cải tạo tại Trại tạm giam (Công an tỉnh). Bộ trưởng cũng ghi nhận sự quan tâm của tỉnh trong việc hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các cơ quan tư pháp tỉnh. Tuy nhiên, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tư pháp ở Bạc Liêu vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong đó có trách nhiệm đầu tư của Trung ương.

Với vai trò cơ quan trung tâm thực hiện các nhiệm vụ CCTP, ông Dương Công Lập - Chánh án TAND tỉnh đánh giá: Để đáp ứng yêu cầu CCTP, trụ sở tòa án phải có phòng tiếp công dân. Ở đó cần có sách, báo cung cấp thông tin pháp luật khi người dân có nhu cầu. Phòng ghi lời khai và phòng hòa giải phải được tách riêng, đảm bảo có đủ chỗ ngồi và thể hiện sự tôn nghiêm nơi pháp đình. Các phòng làm việc của thẩm phán, thư ký phải đảm bảo để đạt hiệu quả công việc. Hiện tại, trụ sở tòa án hai cấp trong tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu đó. Thời gian tới, nếu chuyển sang hoạt động theo mô hình tòa án khu vực thì trụ sở tòa khu vực cần có từ 6 - 8 phòng xét xử, mỗi phòng chỉ cần đáp ứng 2 vụ xét xử/ngày nhằm đảm bảo thời gian và chất lượng tranh tụng...

Đánh giá cơ sở vật chất phục vụ CCTP ở ngành mình, Viện KSND tỉnh cho biết, có 50% trụ sở làm việc của Viện KSND hai cấp quá tải, không đáp ứng yêu cầu hiện tại. Do đó, Viện KSND tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan địa phương xác định địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để thành lập Viện KSND khu vực theo tinh thần Nghị quyết 49. Viện KSND tỉnh cho biết, tới đây, sẽ có 4 Viện KSND khu vực được thành lập theo đúng tiến độ CCTP. Tất cả vì một xã hội phát triển theo hướng hiện đại và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.