Sức sống mới ở vùng căn cứ cách mạng

Thứ Sáu, 29/08/2014 | 16:39

Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của cha anh, thế hệ trẻ xã Hưng Phú (huyện Phước Long) hôm nay quyết tâm đẩy lùi nghèo khó, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp…

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ ác liệt chống giặc ngoại xâm, xã Hưng Phú có trên 20 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gần 600 gia đình thương binh, liệt sĩ… Tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và nhân dân xã Hưng Phú đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Diện mạo của xã nông thôn mới - Hưng Phú hôm nay. Ảnh: X.T

“Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy và UBND xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, phát huy nội lực, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, góp phần nâng cao năng suất, thu nhập của người nông dân. Xã đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ưu tiên mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, khoanh vùng sản xuất, kiên cố hóa kênh mương, đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân…”, ông Nguyễn Thanh Vũ - Bí thư Đang ủy xã Hưng Phú cho biết. Đến nay, hầu hết diện tích đất sản xuất lúa của xã đều canh tác 3 vụ lúa trong năm, cho năng suất trung bình 6 - 6,5 tấn/ha. Ngoài cây lúa, xã còn có thêm nghề trồng màu, chăn nuôi và dịch vụ nua bán nhỏ khá phát triển, vừa góp phần giải quyết việc làm, vừa có thêm nguồn thu nhập góp phần vào sự phát triển ổn định của người nông dân.

Đi đôi với việc chăm lo phát triển đời sống nhân dân, Đảng bộ xã Hưng Phú đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Hiện Đảng bộ xã có 167 đảng viên, 16 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ ấp. Điều phấn khởi là các chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ xã 3 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu…

Qua 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, có 9 tiêu chí tăng so với ngày đầu thực hiện, đạt 14/19 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm trên 3% và hiện còn 12,5%, không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo và cận nghèo. Trên 93% hộ dân được sử dụng điện và có nước sạch phục vụ. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25,5 triệu đồng/năm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững. Hệ thống, chất lượng trường lớp, công tác dạy và học ở các trường từ mẫu giáo đến trung học cơ sở đều đáp ứng các yêu cầu, hàng năm có từ 95% trở lên trẻ em đúng độ tuổi được huy động đến trường… Đây không chỉ là những con số mà còn minh chứng cho sự nỗ lực vươn lên của những người con ở vùng căn cứ cách mạng một thời đầy rẫy khó khăn này.

Về xã Hưng Phú hôm nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự “lột xác” của vùng quê này, những con đường sình bùn lầy lội ngày nào giờ được nhựa hóa, bê-tông hóa. Những ngôi nhà mái ngói khang trang ven theo những con đường quê với những hàng rào bê-tông, cây xanh được cắt tỉa bắt mắt không chỉ tạo nên vẻ hữu tình của làng quê thanh bình mà còn nói lên cuộc sống ấm no của người dân vùng căn cứ cách mạng - Hưng Phú.

HOÀNG XUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.