Nghề kết chuỗi cườm: Giải quyết việc làm cho nhiều lao động nữ

Thứ Sáu, 29/08/2014 | 16:41

Các lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp như: sửa chữa điện tử, cơ khí, may công nghiệp, đan đát, thủ công mỹ nghệ… thu hút được nhiều lao động nông thôn tham gia, vì sau khi tốt nghiệp có ngay việc làm, tạo thu nhập ổn định và góp phần giải quyết thời gian nông nhàn.

Lớp nâng cao tay nghề kết chuỗi cườm do Hội LHPN tỉnh tổ chức ở xã Phong Tân (huyện Giá Rai). Ảnh: P.Đ

Theo bà con nông dân, các nghề phi nông nghiệp sau khi học dễ tìm được việc làm và có nguồn thu nhập ổn định. Đơn cử như lớp kết chuỗi cườm ở xã Phong Tân (huyện Giá Rai) thu hút hơn 120 lao động nữ và sau đào tạo tất cả đều có việc làm, thu nhập ổn định.

Chị Lộ Kiều Nan - một học viên ở ấp 14 (xã Phong Tân) cho biết: “Sau khi tham gia lớp kết chuỗi cườm, tôi tận dụng thời gian nông nhàn để làm và cho thu nhập ổn định từ 2 - 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, trong khi trình độ tay nghề của chị em thì có hạn, do đó chị em rất cần được học hỏi thêm để nâng cao tay nghề…”.

Đáp ứng nhu cầu trên, Hội LHPN tỉnh đã kịp thời mở lớp nâng cao tay nghề các sản phẩm kết chuỗi cườm cho chị em lao động ở xã Phong Tân, đồng thời gắn kết các doanh nghiệp với người lao động nhằm giải quyết đầu ra sản phẩm của lao động sau khi học nghề. Bản thân các doanh nghiệp khi tham gia bao tiêu sản phẩm của các làng nghề cũng chủ động tạo được nguồn cung ứng nguyên liệu lâu dài.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, chủ cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Công Thành (ấp A1, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) nói: “Cơ sở sản xuất của chúng tôi đang hướng đến đặt hàng người lao động gia công sản phẩm kết chuỗi cườm bán ra thị trường phục vụ du khách. Sau khi lớp đào tạo kết thúc, chúng tôi sẽ hợp đồng gia công lâu dài với những lao động có tay nghề cao…”.

Qua đó cho thấy, nếu ngành quản lý gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Đồng thời, thúc đẩy hoạt động khuyến công ở nông thôn phát triển. Từ đó, tạo điều kiện hình thành và xây dựng nên những làng nghề chuyên sản xuất, cung ứng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch.

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.