TP. Bạc Liêu: Tập trung nhiều giải pháp giúp lao động nghèo tăng thu nhập

Thứ Sáu, 29/08/2014 | 16:42

Ngoài việc giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững, thời gian gần đây, TP. Bạc Liêu đã tập trung nhiều giải pháp thiết thực giúp những hộ thuộc diện khó khăn, dễ dẫn đến tái nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Đặc biệt là lao động hành nghề bán vé số…

Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu (người thứ ba từ trái sang) trao phương tiện cho các hộ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: L.D

Trong tháng 8/2014, Ban chỉ đạo giảm nghèo TP. Bạc Liêu đã tổ chức hỗ trợ vốn cho hơn 50 hộ bán vé số, với mức hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng/hộ; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 8 căn nhà tình thương, tặng 15 chiếc xe đạp cho các hộ bán vé số chưa có phương tiện đi lại… với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Nguồn hỗ trợ trên chủ yếu vận động từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và các đại lý vé số.

Việc TP. Bạc Liêu tổ chức hỗ trợ các hộ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các doanh nghiệp, đại lý. Vì đây là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm đến lao động nghèo, tạo điều kiện để các hộ này an tâm lao động và giúp họ giải quyết khó khăn về vốn, tránh tình trạng vay nặng lãi bên ngoài. “Phần lớn người bán vé số đều phải vay mượn tiền bên ngoài để “lấp” cho những lúc buôn bán ế ẩm nên khó khăn chồng chất khó khăn. Giờ đây, được TP. Bạc Liêu hỗ trợ vốn chúng tôi rất mừng vì trút được gánh nặng nợ nần”, ông Lục Văn Cẩm - người bán vé số (ngụ khóm 3, phường 5, TP. Bạc Liêu) chia sẻ.

Để phát huy hiệu quả đồng vốn hỗ trợ, TP. Bạc Liêu không trao vốn trực tiếp cho các hộ bán vé số mà nhờ các đại lý vé số giữ dùm, khi họ cần thanh toán thì các chủ đại lý sẽ trả thay. Bên cạnh đó, cùng với việc hỗ trợ vốn, trao phương tiện hành nghề, TP. Bạc Liêu còn hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà tình thương cho các đối tượng bán vé số gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bà Lư Lệ Thông (phường 5, TP. Bạc Liêu) cảm động nói: “Gia đình tôi có 5 người, chủ yếu sống nhờ vào nghề bán vé số. Nhà tôi xuống cấp, hư hỏng đã nhiều năm nay nhưng do cuộc sống khó khăn nên chưa có tiền sửa chữa. Giờ được TP. Bạc Liêu hỗ trợ tiền sửa chữa nhà, gia đình tôi mừng và biết ơn lắm…”.

Tuy nhiên, để công tác hỗ trợ mang lại hiệu quả, ông Trà Văn Bắc - Phó Chủ tịch UBND TP. Bạc Liêu, kiêm Trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố yêu cầu: “Các hộ được nhận hỗ trợ, giúp đỡ phải tích cực lao động để tạo thu nhập ổn định và phấn đấu không rơi vào hộ nghèo, tái nghèo. Bên cạnh đó, các địa phương cũng phải tổ chức thăm hỏi, kiểm tra việc sử dụng vốn hỗ trợ và có ngay giải pháp xử lý khi gặp khó khăn”.

Có thể nói, việc tập trung nhiều giải pháp với nhiều mô hình thiết thực hỗ trợ các hộ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn nói riêng và các hộ nghèo nói chung là việc làm mang nhiều ý nghĩa. Điều này sẽ góp phần cho công tác giảm nghèo mang lại hiệu quả hơn khi chủ động chống tái nghèo ngay từ đầu.

TÚ ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.