Khi doanh nghiệp tham gia bảo vệ an ninh trật tự địa phương

Thứ Sáu, 29/08/2014 | 17:11

Xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở là một trong những công tác trọng tâm trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc doanh nghiệp Đức Hiền tham gia hỗ trợ cơ sở vật chất cũng như nhân lực trong công tác bảo vệ ANTT là một mô hình mới về xã hội hóa công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện Hồng Dân.

Lễ ra mắt mô hình Doanh nghiệp đỡ đầu các tổ chức quần chúng giữ gìn ANTT, Đội dân phòng ấp Ninh Lợi. Ảnh: V.B

Ấp Ninh Lợi (xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân) có tuyến sông kênh xáng Phụng Hiệp và Quản Lộ - Phụng Hiệp chạy qua, đây là điều kiện thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lợi dụng điều kiện này, các đối tượng từ địa bàn lân cận câu kết với một số đối tượng là người địa phương hoạt động phạm tội. Từ đó, làm cho tình hình ANTT trên địa bàn diễn biến khá phức tạp.

Trước tình hình trên, Công an xã Ninh Quới A đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 xã đề xuất Ban chỉ đạo 138 huyện Hồng Dân thành lập Đội dân phòng ấp Ninh Lợi dưới sự hỗ trợ của doanh nghiệp Đức Hiền. Và mô hình “Doanh nghiệp đỡ đầu các tổ chức quần chúng giữ gìn ANTT” ra đời.

Đội dân phòng ấp Ninh Lợi đi vào hoạt động từ tháng 12/2011. Đội gồm 10 người, chủ yếu là người lao động của doanh nghiệp Đức Hiền và một số người dân tự nguyện tham gia. Doanh nghiệp Đức Hiền hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở làm việc, trang bị đồng phục, công cụ hỗ trợ… với tổng số tiền trên 55 triệu đồng.

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động, đến nay, Đội dân phòng ấp Ninh Lợi phối hợp với Công an xã Ninh Quới A, các ban ngành, đoàn thể ấp Ninh Lợi thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các quy định của địa phương đến từng hộ gia đình. Vận động nhân dân trong ấp cam kết thực hiện các nội dung tự phòng - tự quản, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; vận động người dân không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội…

Bên cạnh đó, Đội dân phòng ấp Ninh Lợi tổ chức tuần tra 55 cuộc với 550 lượt thành viên tham gia; phối hợp với lực lượng chức năng bắt 3 vụ phạm pháp hình sự gồm 5 đối tượng; giáo dục, cảm hóa tại cộng đồng dân cư 6 đối tượng sai phạm; đỡ đầu, tạo việc làm cho 4 đối tượng hoàn lương. Ngoài ra, còn tham gia cứu hộ, cứu nạn 8 trường hợp gặp sự cố tai nạn trên đường Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Qua hơn 2 năm hoạt động, Đội dân phòng ấp Ninh Lợi đã góp phần làm cho tình hình ANTT ổn định; nhất là nạn trộm cắp, đánh bài, thanh niên tụ tập uống rượu, bia gây rối làm mất ANTT trên địa bàn ấp giảm 50% so với trước. Trên 90% hộ gia đình trong ấp Ninh Lợi đạt chuẩn gia đình văn hóa, an toàn về ANTT. Tình đoàn kết, tương thân tương ái trong nhân dân có sự chuyển biến; người dân đều có ý thức tham gia giữ gìn ANTT.

Với những kết quả trên, mô hình “Doanh nghiệp đỡ đầu các tổ chức quần chúng giữ gìn ANTT” ấp Ninh Lợi được Ban chỉ đạo 138 của tỉnh cũng như Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (thuộc Bộ Công an) công nhận là mô hình mới và hiệu quả trong năm 2013.

Vũ Bảy

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.