Công an TP. Bạc Liêu: Ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội

Thứ Sáu, 29/08/2014 | 17:13

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Bạc Liêu thường xảy ra nạn trộm cắp tài sản. Trước tình hình trên, Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP. Bạc Liêu tăng cường phòng ngừa xã hội để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này.

Trộm cắp gia tăng

Sau vài giờ xảy ra vụ trộm xe gắn máy tại khu dân cư 577 (phường 2), Công an TP. Bạc Liêu đã bắt được thủ phạm và tang vật. Dương Oai Cường (27 tuổi, ngụ khóm 9, phường 1) cùng một người khác đã lấy chiếc Wave S của ông Nguyễn Văn Chua vào rạng sáng 12/8 khi ông ngủ trông coi ngôi nhà đang xây của người quen.

Công an TP. Bạc Liêu kêu gọi nhân dân mạnh dạn tố giác tội phạm. (Trong ảnh: Công an tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích trong bảo vệ an ninh trật tự). Ảnh: N.Q

Một sinh viên ở trọ tại hẻm 1 (đường Trần Huỳnh, phường 1) bị mất chiếc laptop vì ngủ trưa quên khóa cửa. Còn nhà anh L.M.T (đường Bế Văn Đàn, phường 7), trộm bẻ song cửa sổ đột nhập vào nhà. Khi bị gia chủ phát hiện, kẻ trộm đã kịp lấy đi chiếc điện thoại và tẩu thoát…

Những vụ trộm này nằm trong 72 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay, tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn vào các vụ trộm, có thể nói, nguyên nhân mất tài sản từ sự lơ là, mất cảnh giác của người dân. Đó là bà con quên khóa cửa nhà, nhà không có người trông coi, camera giám sát hoạt động không hiệu quả… Và có khi là do sự táo tợn của đối tượng trộm cắp.

Gần 300 người nghiện ma túy

TP. Bạc Liêu có gần 300 người nghiện ma túy. Mỗi ngày, một người nghiện cần ít nhất 150.000 đồng để mua chất ma túy. Do bị cơn nghiện hành hạ nên nhiều con nghiện bất chấp tất cả, miễn sao có tiền mua ma túy thỏa mãn cơn nghiện.

Địa bàn thành phố có số con nghiện cao nhất tỉnh, nhưng lại bị vướng mắc trong quy định để đưa họ vào cơ sở giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện. Trước đây, Hội đồng tư vấn cấp huyện kiến nghị Chủ tịch UBND cùng cấp đưa đối tượng nghiện chất ma túy vào các cơ sở này, còn nay do tòa án quyết định. Việc thử đối tượng ma túy, bây giờ cũng giao cho cơ quan y tế. Thế nhưng, mấy tháng qua, thông tư hướng dẫn thực hiện những quy định mới này chưa có. Vì vậy, Công an thành phố đã kiến nghị nhiều lần các Bộ có liên quan sớm ban hành văn bản hướng dẫn.

Đại tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu cho biết, hoạt động của các loại tội phạm tinh vi, xảo quyệt, manh động và tiềm ẩn nguy cơ khác. Đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn, làm giảm số vụ trộm cắp tài sản. Đồng thời thực hiện đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng công an để triệt phá, đánh mạnh vào các băng, ổ, nhóm tội phạm; nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự; đối tượng từ địa bàn khác đến TP. Bạc Liêu. Đã có sự câu kết giữa đối tượng trong và ngoài tỉnh để hoạt động trộm cắp, tiêu thụ tài sản gian. Công an thành phố cũng kêu gọi sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong việc giúp lực lượng công an phát hiện, đấu tranh với tội phạm; mạnh dạn tố giác tội phạm.

Mạnh Quân

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.