An toàn giao thông

Xây dựng mô hình Cổng trường an toàn giao thông: Cần lắm sự hưởng ứng của phụ huynh

Thứ Hai, 01/09/2014 | 16:41

Năm học mới 2014 - 2015 đã bắt đầu, để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) khu vực cổng trường, Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1514/CĐ-TTg chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp. Ở Bạc Liêu, giải pháp đảm bảo ATGT ở các cổng trường đã được triển khai đến ngành Giao thông, Giáo dục…

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), trên địa bàn tỉnh có tổng số 28 trường học nằm cặp Quốc lộ 1A. Ngoài ra, còn có rất nhiều điểm trường nằm sát tuyến giao thông chính, khu vực có đông dân cư, trong đó TP. Bạc Liêu chiếm đa số. Ở những nơi này có thể trở thành “điểm đen” giao thông bất cứ lúc nào nếu các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT không được quan tâm đúng mức.

Ùn tắc giao thông trước Trường tiểu học Kim Đồng (phường 3, TP. Bạc Liêu) đầu năm học mới 2014 - 2015. Ảnh: T.Đ

Nhận thức được điều này, mô hình “Trường em ATGT” và “Cổng trường ATGT” đã được nhiều trường trong tỉnh chọn để tuyên truyền. Tuy nhiên, nhiều trường than phiền, và mô hình tốt đẹp đó chưa được sự quan tâm và cộng tác của phụ huynh trong việc đưa đón con em mình. Đường hẹp, dân cư đông, xe lưu thông nhiều cộng với tình trạng dừng, đậu và đỗ xe bất chấp lòng lề đường đã khiến khu vực trước cổng trường thêm phần hỗn loạn. Có thể điển hình ở một số cổng trường trong nội ô TP. Bạc Liêu thường gây ách tắc giao thông như: Tiểu học Kim Đồng, Tiểu học Phùng Ngọc Liêm, Tiểu học Lê Văn Tám và Trường THCS Võ Thị Sáu. Đưa đón học sinh, rất nhiều phụ huynh vô tư dừng, đậu và đỗ các loại xe theo kiểu “được mình, mặc người”. Nhiều người cho rằng, vào giờ cao điểm đến và tan trường, nhiều xe quá khổ, quá tải lưu thông qua lại, thiếu sự kiểm soát của ngành chức năng cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện 1514, ngày 21/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh - Lê Minh Khái đề nghị Sở GD-ĐT triển khai công tác giáo dục kiến thức ATGT cho học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học mới. Đồng thời, ngành Giáo dục cần chỉ đạo các trường tổ chức ký cam kết với gia đình và học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT. Sở GD-ĐT cũng được giao phối hợp với chính quyền các địa phương triển khai biện pháp đảm bảo trật tự ATGT khu vực cổng trường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc.

Theo Trung tá Huỳnh Văn Bắc - Trưởng Công an phường 3 (TP. Bạc Liêu), năm nào cũng vậy, chuẩn bị khai giảng năm học, Công an phường đều gửi thông báo đến Ban Giám hiệu các trường đóng trên địa bàn, người bán hàng rong và quý phụ huynh. Thông báo kêu gọi mọi người chung tay giữ gìn mỹ quan đô thị, dừng, đậu và đỗ xe, mua bán… phía trước cổng trường theo đúng trật tự hướng dẫn, thế nhưng tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.

Để góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị, giữ gìn môi trường văn hóa cũng như đảm bảo trật tự ATGT ở khu vực cổng trường, Trung tá Huỳnh Văn Bắc cho rằng, kể từ năm học mới này, Công an phường 3 sẽ xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm…

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.