Huyện Hồng Dân: Sẵn sàng cho ngày giao quân

Thứ Hai, 01/09/2014 | 16:43

Ngày 9/9/2014, huyện Hồng Dân sẽ tổ chức lễ giao nhận quân. Theo đó, có gần 100 thanh niên của huyện đủ điều kiện, tiêu chuẩn được nhập ngũ lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Họp mặt gia đình và thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2014. Ảnh: M.N

Để đạt được số lượng, chất lượng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Huyện ủy, UBND huyện đã đề ra nhiều biện pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện công tác tuyển quân ngay từ đầu năm.

Trên cơ sở đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện tập trung thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng NVQS huyện còn phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể và chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn làm tốt công tác giáo dục và tuyên truyền Luật NVQS, các văn bản có liên quan đến quần chúng nhân dân và công dân trong độ tuổi NVQS. Bên cạnh đó, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện còn được phân công trực tiếp đứng điểm chỉ đạo địa bàn xã, ấp. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức rút kinh nghiệm từng bước để kịp thời đề ra biện pháp xác thực với tình hình thực tế ở địa phương. Thành viên Hội đồng NVQS huyện phụ trách xã, thị trấn kết hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ, nhất là những gia đình có thanh niên trong danh sách phát lệnh gọi nhập ngũ.

Năm 2014, huyện Hồng Dân có 969 thanh niên 17 tuổi đăng ký NVQS, trong đó có 828 thanh niên đủ điều kiện khám tuyển. Qua 45 cuộc bình nghị công khai hóa lần 1 tại địa bàn dân cư (với gần 1.400 lượt người tham gia), có 297 thanh niên được Ban CHQS huyện phát lệnh điều động, khám sức khỏe. Ngay sau khi thanh niên trúng tuyển sức khỏe, cán bộ huyện, xã, ấp đến từng hộ gia đình gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của gia đình thanh niên để chuẩn bị họp dân bình nghị công khai hóa lần 2. Sau đó, Hội đồng NVQS huyện tổ chức cuộc họp mở rộng để kết luận số lượng thanh niên đủ tiêu chuẩn phát lệnh gọi nhập ngũ.

Trung tá Nguyễn Hậu Phương, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hồng Dân cho rằng: “Công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ đều đạt và vượt về số lượng, chất lượng. Có 129 thanh niên đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ”.

Theo chỉ tiêu năm 2014, huyện Hồng Dân có 99 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng NVQS, Ban CHQS huyện, các ban ngành, đoàn thể huyện đang phối hợp với Hội đồng NVQS xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm chặt số lượng thanh niên trúng tuyển để đảm bảo 100% tập trung đúng thời gian, địa điểm giao quân”.

Mỹ Nghi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.