Kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9: Nhìn về phong trào âm nhạc ở Bạc Liêu

Thứ Hai, 01/09/2014 | 16:48

Có khoảng thời gian, phong trào âm nhạc ở Bạc Liêu khá trầm lắng, bởi nhiều nguyên do. Song với niềm đam mê, tình yêu mãnh liệt dành cho nghệ thuật đã giúp những thành viên trong Chi hội Âm nhạc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là Chi hội) vượt qua khó khăn, củng cố và xây dựng Chi hội ngày càng lớn mạnh, góp phần vực dậy phong trào âm nhạc tỉnh nhà ngày thêm phát triển.

Các thành viên Chi hội Âm nhạc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Phạm Hoàng Tươi

Vực dậy phong trào

Hiện nay, Chi hội có 64 thành viên hoạt động ở nhiều lĩnh vực như: sáng tác, biểu diễn… Trong đó, có 7 thành viên được Hội Âm nhạc Việt Nam công nhận là nhạc sĩ. Những tên tuổi từng gắn liền với nhiều ca khúc không chỉ đoạt giải cao tại các cuộc thi sáng tác về âm nhạc trong và ngoài tỉnh mà còn gieo vào lòng người thưởng thức những xúc cảm khó quên như: Cố nhạc sĩ Thế Phương (Đêm nay con hành quân, Bạc Liêu miền đất tôi yêu…); Phạm Hoàng Tươi (Sông quê, Quê hương đi nhớ, về thương); Nguyễn Hồng (Khúc ca ba dân tộc, Đông Hải quê tôi); Diệp Phát Văn (Bạc Liêu thành phố trẻ)... Đây chính là những “cây đa, cây đề” là chỗ dựa vững chắc để Chi hội cố gắng nhiều hơn, tiếp tục cống hiến, tô điểm cho cuộc đời bằng lời ca, tiếng nhạc.

Hàng năm, Chi hội có từ 80 - 100 tác phẩm ra đời phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo công chúng tỉnh nhà. Nếu như trước đây, đa số thành viên trong Chi hội ở tuổi đời từ 45 trở lên thì hiện nay đã có nhiều thành viên mới còn rất trẻ. Tuy vậy, các bạn đã sớm bộc lộ năng khiếu sáng tác. Đó là tín hiệu đáng mừng khi đội ngũ sáng tác ngày một trẻ hóa qua từng giai đoạn.

Kỷ niệm ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9 năm nay, đối với Chi hội, đây là ngày hội lớn của những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Vì vậy, dù không được hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động, nhưng các thành viên trong Chi hội đã xây dựng một chương trình nghệ thuật đặc sắc. Ngoài chương trình nghệ thuật, đây cũng là dịp để các thành viên giới thiệu những sáng tác mới của mình đến đông đảo công chúng gần xa. Hơn nữa, còn là để khuyến khích và động viên các đối tượng sáng tác, biểu diễn tiếp tục thể hiện tài năng, bản lĩnh của mình góp phần nâng chất hoạt động của Chi hội, đưa phong trào âm nhạc tỉnh nhà ngày càng khởi sắc.

Khó khăn và thử thách

Bên cạnh những tín hiệu khả quan, hoạt động của Chi hội vẫn còn gặp nhiều thách thức. Ông Phạm Hoàng Tươi, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Điều băn khoăn nhất của chúng tôi là làm thế nào phát huy nguồn lực tài năng trẻ để phát triển Chi hội, cũng như phát triển nền âm nhạc tỉnh nhà trong tương lai. Vì tỉnh không có cơ sở đào tạo, hướng dẫn chuyên môn về sáng tác, nên đa số thế hệ trẻ chỉ học qua sách vở, bạn bè hay các phương tiện thông tin… Đi đến các thành phố lớn để học tập thì nhiều em không có điều kiện. Điều đó gây ra sự xao nhãng, làm mất dần niềm đam mê trong các em. Ngoài ra, những tác phẩm đoạt giải không được giới thiệu, quảng bá rộng rãi mà hầu như bị “bỏ trong ngăn kéo” phần nào tạo tâm lý chán nản trong đội ngũ sáng tác”.

Hiện nay âm nhạc đã có mặt hầu hết ở các lễ hội, phong trào văn hóa, văn nghệ các cấp, trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt là Bạc Liêu đang trong hành trình đi lên từ văn hóa, vì vậy hoạt động này rất cần sự quan tâm đầu tư. Để phong trào âm nhạc tỉnh nhà phát triển trong thời gian tới, thiết nghĩ các ngành hữu quan cần có sự hỗ trợ, cũng như lên kế hoạch bồi dưỡng và khuyến khích lực lượng sáng tác trau dồi, cống hiến tài năng. Song song đó, phát hiện và bổ sung nguồn lực trẻ có năng khiếu cho Chi hội. Biểu dương và có chế độ khen thưởng hợp lý đối với các tác giả có tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc nhằm tiếp thêm động lực cho họ. Ngoài ra, các thành viên Chi hội phải không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các trại sáng tác, các buổi giao lưu để học hỏi kinh nghiệm; các tác giả khi sáng tác phải bám sát phong trào sáng tác của địa phương để tác phẩm mang hơi thở cuộc sống... Nếu làm được như vậy, Bạc Liêu sẽ có thêm nhiều tài năng góp phần cống hiến cho phong trào âm nhạc tỉnh nhà ngày thêm phát triển.

Huỳnh Hiếu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.