Giáo dục - Học Đường

Cần chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học

Thứ Hai, 01/09/2014 | 16:57

Năm học mới 2014 - 2015 bắt đầu cũng là lúc các bậc phụ huynh phải đương đầu với bao nỗi lo toan khi có quá nhiều khoản để chi. Ngoài các khoản không thể thiếu như: mua sắm đồng phục, sách, vở… thì phụ huynh còn phải gồng mình đóng thêm các khoản phí khác.

Biên lai thu các khoản phải đóng vào đầu năm học của Trường tiểu học Phan Đình Phùng (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi). Ảnh: C.K

Trăm nỗi lo toan là tâm lý chung của các bậc phụ huynh trước thềm năm học mới. Vì hiện tại, tất cả các chi phí liên quan đến chuyện học của học sinh đều tăng trong mùa “tựu trường”. Do đó có rất nhiều gia đình phải tính toán rất chi li mới đủ tiền sắm sửa cho con em mình bước vào năm học mới.

Ngoài các khoản phải mua sắm, các bậc phụ huynh còn phải đối mặt với các khoản phí phải đóng cho nhà trường, trong đó có nhiều khoản do các trường tự quy định. Nhiều phụ huynh thắc mắc, thường các cháu lớp 1 mới vào phải đóng tiền mua ghế để ngồi chào cờ. Năm nào cũng đóng, nhưng không thấy nhà trường mua ghế mới mà các cháu phải sử dụng lại ghế cũ của các lớp trước để lại!? Vậy số tiền này (khoảng 25 ngàn đồng/học sinh) đi về đâu, ai quản lý, sử dụng? Tương tự là phản ánh của các phụ huynh ở bậc học mầm non. Chị N.T.V (phường 3, TP. Bạc Liêu) cho biết: “Theo tìm hiểu thì năm nào nhà trường cũng kêu phụ huynh đóng góp các khoản để mua rèm cửa, tivi… để trang bị trong các phòng học. Chỉ sau 1 năm học các thiết bị này chẳng lẽ đã hư hết? Ngành Giáo dục cần có quy định cụ thể về các khoản đóng góp để phụ huynh tường tận và nên kiểm tra thường xuyên đối với các trang thiết bị do phụ huynh đóng góp để trang bị cho trường”.

Ngoài các khoản xã hội hóa giáo dục, nhằm trang bị các điều kiện tốt nhất cho các em học sinh (như các trường tuyên bố) thì các khoản khác như: quỹ hoạt động Hội cha mẹ học sinh (200 ngàn đồng/học sinh) cũng được các trường đưa thẳng vào danh sách phải thu đầu năm học khiến việc đóng góp của phụ huynh càng thêm nặng nề hơn - dù ở phần ghi chú nhà trường để là “tự nguyện”.

Không chỉ phụ huynh ở TP. Bạc Liêu than khổ với các khoản đóng góp của các trường dưới hình thức “xã hội hóa giáo dục”, mà các bậc cha mẹ ở vùng nông thôn cũng cùng chung cảnh ngộ. Anh V.Q, một phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Phan Đình Phùng (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) phản ánh: “Nếu tính luôn các khoản đóng cho nhà trường và mua sắm cho 2 đứa con học cấp 1 thì đã tốn trên 2 triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ đối với người lao động công nhật như gia đình tôi”. Theo anh Q. thì trong các khoản đóng góp cho nhà trường, có nhiều khoản vô lý như: tiền vệ sinh 30 ngàn đồng/học sinh, quỹ Đội 20 ngàn đồng/học sinh, tiền hội phí 100 ngàn đồng/học sinh, tiền xã hội hóa giáo dục 150 ngàn đồng/học sinh… Theo tìm hiểu của chúng tôi, các khoản này do Ban giám hiệu Trường tiểu học Phan Đình Phùng giao cho các giáo viên chủ nhiệm thu. Trong đó, học sinh lớp 1 phải đóng tổng cộng là 936 ngàn đồng, các lớp khác là 750 ngàn đồng.

Xã hội hóa giáo dục là chủ trương được thực hiện nhiều năm nay nhằm giúp các trường trang bị thêm cơ sở vật chất để giảng dạy tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho rằng, nhà trường nên minh bạch các khoản đóng góp để mua sắm, xây dựng. Vì có rất nhiều khoản năm nào phụ huynh cũng đóng, nhưng số tiền ấy lại không được dùng đúng mục đích. Để công tác xã hội hóa giáo dục mang lại lợi ích thiết thực, ngành Giáo dục cần kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng “lạm thu” các khoản thu đầu năm học mới tại các trường để phụ huynh yên tâm!

CHÂU KHÁNH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.