Thanh thiếu niên

Những bài học cần rút ra trong chiến dịch mùa hè tình nguyện

Thứ Hai, 08/09/2014 | 17:51

Sau 3 tháng triển khai thực hiện, chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè 2014 đã kết thúc. Bên cạnh niềm vui vì những kết quả đã đạt được, không ít bạn trẻ cũng cảm thấy băn khoăn. Bởi công tác tình nguyện không thể căn cứ vào những con số “tròn trịa” trong báo cáo để đánh giá…

Các HOẠT ĐỘNG CẦN ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

Còn nhớ trong buổi lễ ra quân chiến dịch TNTN hè, lực lượng ĐV-TN đã có ngày mở màn khá ấn tượng. Hơn 2.000 ĐV-TN xếp thành hình bản đồ Việt Nam cùng nhiều hoạt động hướng về biển đảo thân yêu. Tiếp sau đó là hàng loạt các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng. Nhiều bạn trẻ tỏ ra háo hức với nội dung của chiến dịch TNTN hè năm nay: Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh, Hành quân xanh… dành cho các đối tượng ĐV-TN công chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang… Thế nhưng, xuyên suốt 3 tháng tình nguyện, các hoạt động không có gì mới ngoài những tên gọi “mỹ miều” ấy. Nhiều lần tháp tùng theo các chuyến tình nguyện của các đơn vị Đoàn cơ sở, chúng tôi nhận thấy những hoạt động này gần như rập khuôn, cứ lặp đi lặp lại qua từng năm. Đến nỗi giờ đây đơn vị nào tổ chức hoạt động tình nguyện, dù không tham dự nhưng chúng tôi cũng có thể đoán được những hoạt động mà họ sẽ triển khai.

ĐV-TN tham gia bắc cầu nông thôn tại xã Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân). Ảnh: Y.N

Những năm gần đây, để tìm được một mô hình hay, những cách làm mới trong công tác tình nguyện là chuyện không dễ - dù rằng toàn tỉnh có gần 1.500 cơ sở Đoàn, đơn vị trường học. Chuyện chưa đổi mới hình thức, nội dung trong các hoạt động đã tồn tại từ nhiều năm nay, các cấp bộ Đoàn cũng đã nhận thấy điều này, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu. Trong khi thực tế đòi hỏi phải có sự đổi mới để bắt kịp với xu thế chung và nhu cầu của thanh niên. Chính vì chậm đổi mới, chọn cách thức triển khai không phù hợp, nên nhiều hoạt động vẫn còn mang tính hình thức… Như chuyện đoàn viên công chức mỗi khi đi tình nguyện là quét rác, dọn vệ sinh môi trường… mà không phát huy được năng lực chuyên môn vào công tác tình nguyện. Gọi là mang Tết Trung thu đến với trẻ em nghèo, nhưng thực tế chỉ mang quà đến cho trẻ em, còn phần “Tết” thì các em không cảm nhận được. Sau khi nhận quà xong thì mạnh ai về nhà nấy. Dẫu biết rằng với những trẻ em nghèo, có được cái bánh, viên kẹo ăn Trung thu đã là niềm vui, nhưng giá như các ĐV-TN có thể dành chút thời gian tổ chức các trò chơi như: rước đèn, kể chuyện sự tích ngày Trung thu, chơi các trò chơi dân gian… để trẻ em nghèo có thể cảm nhận được cái Tết Trung thu trọn vẹn.

Những kinh nghiệm từ đơn vị bạn

Cũng trong chiến dịch TNTN hè năm này, Bạc Liêu còn đón nhiều TNTN từ các trường đại học trong và ngoài tỉnh về làm công tác xã hội. Trao đổi với sinh viên Học viện Hành chính quốc gia (cơ sở tại TP. HCM) mới thấy sự năng động, nhạy bén của các bạn trong công tác Đoàn. Cách mà các bạn trẻ này bắt tay vào hoạt động cũng rất bài bản, chuyên nghiệp. Khi triển khai công việc, các bạn đều phân theo nhiều nhóm, mỗi nhóm đảm nhận một công việc để tránh sự chồng chéo và để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân. Nhìn cách làm việc hăng say, nhiệt tình của các bạn, tôi cảm nhận được rằng tính tập thể luôn được đặt lên hàng đầu. Các bạn không xem công tác Đoàn là một phong trào; chất lượng công việc, tính thiết thực mới là phương châm chính trong các hoạt động tình nguyện. Do đó, ngoài việc duy trì những hoạt động cũ có hiệu quả, hầu như năm nào các bạn cũng sáng tạo những cách làm mới để thu hút ĐV-TN đến với công tác Đoàn. Bạn Trần Thị Thanh Thúy chia sẻ: “Đến với công tác Đoàn, ngoài việc đóng góp sức trẻ tình nguyện, chúng tôi cũng ý thức được rằng công tác này luôn đòi hỏi sự sáng tạo, không thể cứ một món ăn mà cho ĐV-TN ăn mãi sẽ rất nhàm chán”.

Minh chứng cho điều đó, các bạn trẻ đã triển khai khá thành công các hoạt động: dạy võ cho thiếu nhi, ôn tập kiến thức hè, phiên chợ quê, gian hàng ẩm thực, chương trình cà phê xanh và còn nhiều những dự định, kế hoạch đang ấp ủ cho chiến dịch TNTN hè năm sau. Để gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo xã Điền Hải (huyện Đông Hải), các bạn đã tổ chức chương trình cà phê xanh. Theo đó, các bạn mở các buổi chiếu phim về biển đảo, tư liệu lịch sử và những bộ phim nổi tiếng khác. Khách mua vé vào xem phim không được hút thuốc, uống rượu và được miễn phí thức uống do các bạn chế biến. Số tiền thu được vào mỗi buổi chiếu phim sẽ là những suất học bổng tặng học sinh nghèo.

Đặc biệt, các bạn trẻ rất nhanh nhạy trong công tác vận động, tuyên truyền. Nhiều lần xem các bạn ĐV-TN trong tỉnh đi tuyên truyền về việc lập lại trật tự, văn minh đô thị hay ATGT mà chúng tôi thấy e ngại. Gọi là tuyên truyền, nhưng chủ yếu là… phát tờ rơi. Còn để bắt đầu cho buổi tuyên truyền, các sinh viên Học viện Hành chính quốc gia chọn ra những thành viên có khả năng thuyết trình, am hiểu sâu sắc về vấn đề cần tuyên truyền để khi trình bày bà con mình hiểu tường tận. Có như thế thì công tác tuyên truyền mới đạt hiệu quả, chứ không phải dựa vào số liệu phát bao nhiêu tờ rơi, treo bao nhiêu băng-rôn, khẩu hiệu...

TUẤN ANH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.