Liên hoan hát ru, hát dân ca cổ truyền dân tộc: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Thứ Hai, 15/09/2014 | 17:54

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN Việt Nam, vào đầu tháng 10/2014, Hội LHPN tỉnh đăng cai tổ chức Liên hoan hát ru, hát dân ca, cổ truyền dân tộc khu vực miền Nam và một số tỉnh miền Trung, Tây nguyên. Hơn 30 đơn vị tỉnh, thành phố đăng ký nhiều tiết mục đặc sắc và do những cán bộ, hội viên, phụ nữ trình diễn.

Một tiết mục biểu diễn hát dân ca truyền thống của đơn vị TP. Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, năng động, sáng tạo nhưng vẫn giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống là điều mà các cấp Hội LHPN đang hướng tới. Do đó, Liên hoan hát ru, hát dân ca, cổ truyền dân tộc toàn quốc năm 2014 là một trong những hình thức tuyên truyền, cổ vũ cho hành trình giữ gìn “câu hát ru trong thời hiện đại”.

Mỗi đội tham dự Liên hoan hát ru, hát dân ca cổ truyền dân tộc sẽ có từ 7 - 15 thành viên (đối tượng là cán bộ, hội viên, phụ nữ), tham dự các thể loại như: hát ru, hát dân ca 3 miền Bắc, Trung, Nam; các ca khúc hiện đại mang âm hưởng dân gian, hát ru truyền thống. Các đội có thể sử dụng hình thức thơ ca, hò vè, dân vũ, hát đối đáp, hát múa minh họa…

Liên hoan hứa hẹn sẽ thu hút người xem với nhiều nội dung như: ca ngợi người phụ nữ, tình cảm gia đình. Đồng thời có những tiết mục được sáng tác lời mới gắn với nội dung tuyên truyền ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ. Qua đó, hình ảnh của người phụ nữ với những phẩm chất đạo đức tốt đẹp trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phụ nữ với phong trào xây dựng văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, phát huy lòng tự tin, tự trọng, tinh thần tự tôn dân tộc, đức hy sinh, trung hậu, đảm đang, bảo vệ chủ quyền biển đảo… sẽ được thể hiện thông qua các tiết mục.

Bà Trần Hồng Chiến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Công tác chuẩn bị cho liên hoan gần như đã hoàn tất. Liên hoan nhằm khơi dậy và cổ vũ phong trào hát ru, hát dân ca cổ truyền trong các tầng lớp phụ nữ, nhất là phụ nữ trẻ tuổi. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa, đạo đức của dân tộc; tạo sân chơi, diễn đàn, học hỏi kinh nghiệm giữa các tỉnh, thành trong khu vực…”.

Những làn điệu dân ca, lời hát ru từ lúc trẻ nằm nôi giúp con người học được cái nghĩa trước khi đến trường học chữ. Đó chính là nền tảng văn hóa, giáo dục ở mỗi con người. Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc, nó đi vào thơ ca của các văn nhân, thi sĩ, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc. Bài hát ru có tiết tấu nhẹ, êm dịu, du dương lại trìu mến; ngôn từ giản dị, chân chất như chính giọng ru của người mẹ không chỉ mang tính giáo dục cao, gieo vào hồn trẻ thơ sự cao thượng, trong sáng, mà còn nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc truyền thống cho trẻ.

Chị Trần Thanh Tâm, hội viên Hội LHPN phường 1 (TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Giữa nhịp sống hối hả của thành thị, ta khó có thể nghe những câu hát ru ngọt ngào được cất lên từ chính giọng ru của người mẹ. Tôi cũng như nhiều chị em đang háo hức chờ đợi Liên hoan hát ru, hát dân ca sắp tới. Hy vọng, một chương trình nghệ thuật mang nhiều ý nghĩa sẽ góp phần giữ gìn những làn điệu truyền thống đẹp đẽ của dân tộc”.

Hoàng Uyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.