Tin tức

Kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2014: Tiếp tục tăng trưởng và ổn định

Thứ Ba, 16/09/2014 | 08:29

Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Tú Anh

(BL-LD) Chiều 15/9/2014, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo các huyện, thành ủy về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2014. Dự cuộc họp còn có các đồng chí Trương Minh Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Minh Khái, Chủ tịch UBND tỉnh; và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo báo cáo, trong 9 tháng năm 2014, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố tiếp tục tăng trưởng và ổn định. Sản lượng lúa, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố cũng đã đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, nhất là giao thông nông thôn; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo…

Tuy nhiên, các địa phương cũng đối mặt với nhiều khó khăn, bất lợi như: tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nên diện tích nuôi tôm bị thiệt hại nhiều, giá lúa bấp bênh gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của người nông dân, tiến độ thi công một số công trình còn chậm do thiếu vốn, công tác giải phóng mặt bằng, thu ngân sách gặp khó…

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội cho những tháng cuối năm. Đồng thời, kiến nghị tỉnh cần tăng cường đầu tư vốn cho phát triển, giúp huyện tháo gỡ các khó khăn trong giải quyết các thủ tục hành chính về đấu giá đất, vốn cho xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy - Võ Văn Dũng chỉ đạo: Từ nay đến cuối năm, các ngành, địa phương cần tập trung làm tốt công tác giảm nghèo, tăng thu nhập bình quân đầu người, đào tạo lao động.

Đối với sản xuất nông nghiệp, cần khuyến khích các mô hình kinh tế hợp tác, khuyến khích nông dân phát triển sản xuất các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao theo mô hình nông nghiệp đô thị. Tập trung khai thác tối đa thế mạnh trong nuôi trồng thủy sản, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các dự án đầu tư có hiệu quả tại địa phương. Về xây dựng nông thôn mới, không chạy theo thành tích, tập trung thực hiện những tiêu chí không cần vốn, những tiêu chí về sản xuất, đời sống tinh thần, an ninh trật tự để người dân có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc, chú trọng tiêu chí giảm nghèo. Cắt giảm các công trình chưa thật sự bức xúc và tập trung nguồn lực cho những công trình quan trọng…

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.