Khơi gợi lòng tự hào dân tộc trong giới trẻ

Thứ Tư, 17/09/2014 | 16:08

Sự “xâm lấn” ồ ạt của những luồng văn hóa ngoại lai thời mở cửa khiến một bộ phận giới trẻ trở nên sống hưởng thụ, đua đòi, hãnh tiến và dần quên đi vai trò, trách nhiệm của mình - những người kế tục tương lai đất nước. Đây thật sự là điều nguy hại, đòi hỏi các cấp, các ngành và toàn xã hội phải chung tay xây dựng một chiến lược tuyên truyền dài hơi, có chiều sâu nhằm khắc sâu lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong giới trẻ.

Không chỉ đơn thuần là trưng bày, biểu diễn

Nhiếp ảnh, hội họa, âm nhạc… luôn là “công cụ” hỗ trợ đắc lực trong việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, bởi nó có sức truyền cảm đầy tính thuyết phục. Thông qua những hình ảnh, hiện vật, âm điệu sâu lắng, trữ tình, thấm đẫm hồn người đất Việt… con người dễ thức tỉnh và ý thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân mình. Với quan điểm đi lên từ văn hóa, lấy văn hóa làm nền tảng và động lực để phát triển kinh tế - xã hội, Bạc Liêu đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, lối sống và tư tưởng của giới trẻ trong tình hình mới.

Học sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển xem triển lãm “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”. Ảnh: Đ.K.C

Không chỉ đơn thuần tổ chức trưng bày, biểu diễn… để phục vụ nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần ngày càng đa dạng của người dân, mà thông qua những hoạt động văn hóa, nghệ thuật giàu tính tuyên truyền giáo dục ấy để nhắc nhở thế hệ trẻ về ý thức tự tôn dân tộc trước những biến động của tình hình thế giới. Triển lãm “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử” là lời khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; những bài học sâu sắc vượt qua cả không gian và thời gian trong triển lãm “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; một chương trình nghệ thuật “Hát về thời hoa đỏ” hoành tráng, giàu tính tuyên truyền… là những “chất men xúc tác” để giới trẻ ngày càng ý thức sâu sắc hơn nghĩa vụ của bản thân với vận mệnh dân tộc.

Không chỉ vậy, trong nhiều buổi ngoại khóa, tham quan thực tế các di tích văn hóa, lịch sử tại địa phương, hay trong các chương trình văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật nhân các dịp lễ, tết, nhiều trường học còn khéo léo trong việc tuyên truyền, lồng ghép giáo dục lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc trong học sinh - sinh viên. Nhiều đơn vị còn tổ chức các đợt tuyên truyền, giáo dục đột xuất về tình hình biển đảo; kêu gọi lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền của các em thông qua những đóng góp về tài lực, vật lực, hay những cánh thư động viên tinh thần đến những chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.

Cần sự tuyên truyền dài hơi, có chiều sâu

Tuy nhiên, đối với lứa tuổi dễ bị lay động trước những cám dỗ, chúng ta cần phải có kế hoạch giáo dục, tuyên truyền dài hơi và có chiều sâu. Tức là phải hình thành trong các em nền tảng yêu nước, lòng tự hào dân tộc ngay từ lúc nhỏ thông qua những câu chuyện, huyền tích thú vị về các nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc có nhiều đóng góp trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Tại chương trình văn nghệ “Đêm hội trăng rằm 2014” mới đây, các nghệ sĩ sân khấu Lạc Long Quân (TP. HCM) đã khiến các bạn nhỏ Bạc Liêu phải “nổi gai ốc” khi tái hiện lại hình tượng những anh hùng có công khai quốc và ý chí ngoan cường của họ trước họa xâm lăng thông qua ca cảnh “Trang sử quê ta”. Đây cũng là bài học quý để chúng ta học hỏi khi xây dựng những chương trình nghệ thuật cho giới trẻ.

Tình yêu nước luôn gắn liền với tình yêu quê hương, bản quán. Bởi vậy, các đơn vị trường học cần tổ chức nhiều hơn nữa những buổi ngoại khóa, tham quan thực tế, tạo điều kiện cho học sinh - sinh viên tìm hiểu về các nhân vật lịch sử, di tích văn hóa, lịch sử địa phương. Song song đó, các đơn vị nên chủ động khi xây dựng chương trình biểu diễn cho học sinh - sinh viên, hướng các em đến các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển đảo, dân tộc...

Đối với Bảo tàng tỉnh, Sở VH-TT&DL, Liên hiệp Hội VH-NT tỉnh và các đơn vị hữu quan cần tổ chức trưng bày triển lãm, hội thi, hội diễn, phối hợp với các tỉnh bạn tổ chức các hoạt động giao lưu âm nhạc giàu tính giáo dục, khắc sâu thêm lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc. Và đặc biệt là các bạn trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước cần phải ý thức trách nhiệm của mình đối với quê hương!

Mai Khôi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.