Ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL: Sẽ có thêm 2 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL ở Bạc Liêu

Thứ Tư, 17/09/2014 | 16:08

Mới đây, đoàn công tác Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đã đến khảo sát một số điểm du lịch tại Bạc Liêu để kiểm tra thực tế trước khi trình Hội đồng thẩm định công nhận thêm một số điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL ở Bạc Liêu. Sau khi đoàn khảo sát thực tế, ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đã nhận định:

Hiệp hội Du lịch ĐBSCL khảo sát điểm du lịch cụm nhà Công tử Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ

ĐBSCL hiện nay có 17 điểm du lịch tiêu biểu. Trong đó, tỉnh Bạc Liêu có 3 điểm, gồm: Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi), Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu, Khu du lịch sinh thái Hồ Nam. Chuyến này, Hiệp hội tổ chức đoàn tiếp tục khảo sát 2 điểm du lịch là Khu du lịch Nhà Mát và cụm nhà Công tử Bạc Liêu. Về Khu du lịch Nhà Mát, phải nói đây là điểm du lịch có quy mô lớn. Khu du lịch này có một dịch vụ ấn tượng, đó là biển nhân tạo lớn nhất trong vùng. Còn cụm nhà Công tử Bạc Liêu có một yếu tố quan trọng gây ấn tượng thu hút du khách, đó là Công tử Bạc Liêu là một nhân vật nổi tiếng trong khu vực ĐBSCL cũng như cả nước. Công ty TNHH TM-DV du lịch Cẩm Quyên đã đầu tư trùng tu điểm du lịch này khá khang trang để thu hút du khách. Nhìn chung, Khu du lịch Nhà Mát và cụm nhà Công tử Bạc Liêu đã đủ các điều kiện để công nhận điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL.

PV: Ông vừa nhắc đến hai điểm du lịch của Bạc Liêu là khu du lịch Nhà Mát và cụm nhà Công tử Bạc Liêu. Vậy, để trở thành điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL thì hai điểm trên cần đạt các tiêu chí và điều kiện gì?

Ông Lê Thanh Phong: Để trở thành điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL thì các điểm du lịch phải đảm bảo 3 tiêu chí lớn là: điều kiện, tiêu chuẩn và nhân sự. Cụ thể, diện tích điểm du lịch đạt 2ha trở lên, đón 70.000 lượt khách/năm trở lên, có ít nhất 10 dịch vụ (trừ các điểm di tích lịch sử), hàng hóa bán tại điểm du lịch phải đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, sử dụng lao động đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm…

Nhìn chung, 2 điểm du lịch cụm nhà Công tử Bạc Liêu và Khu du lịch Nhà Mát đã đủ các tiêu chí. Về mặt giao thông, quy mô điểm du lịch cũng đã đạt yêu cầu. Về tiêu chuẩn gồm khả năng đón khách thì 2 điểm du lịch này hàng năm đón khoảng 100.000 - 200.000 lượt khách, vượt mức quy định. Tổng doanh thu các điểm khá cao, hơn 15 - 20 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, các điều kiện khác như vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy… cũng đảm bảo tương đối tốt. Về nhân sự, 2 điểm du lịch này có đội ngũ nhân sự chất lượng, được đào tạo chuyên nghiệp…

Về phía trách nhiệm của đoàn sẽ báo cáo với Hội đồng bình chọn của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL để xem xét và quyết định chính thức công nhận Khu du lịch Nhà Mát và cụm nhà Công tử Bạc Liêu là các điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL.

PV: Ông đánh giá thế nào về sự phát triển của du lịch Bạc Liêu trong thời gian tới?

Ông Lê Thanh Phong: Nếu Hội đồng bình chọn của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận Khu du lịch Nhà Mát và cụm nhà Công tử Bạc Liêu là các điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL thì Bạc Liêu có đến 5/19 điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL, tỷ lệ này khá cao so với các tỉnh trong khu vực.

Những năm gần đây, du lịch Bạc Liêu có bước phát triển đáng kể. Từ một địa phương có thứ hạng thấp trong vùng đã vươn lên thứ hạng tương đối khá. Chúng tôi rất phấn khởi khi đến Bạc Liêu và thấy được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về du lịch. Tôi tin tương lai Bạc Liêu sẽ trở thành tỉnh phát triển mạnh về du lịch trong khu vực ĐBSCL.

PV: Xin cảm ơn ông!

MINH ĐẠT (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.