Khai mạc Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân Cụm thi đua số 12 -khu vực ĐBSCL

Thứ Năm, 18/09/2014 | 17:57

(BL-TĐ) Sáng 18/9, tại Quảng trường Hùng Vương, TP. Bạc Liêu diễn ra lễ khai mạc Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ IV, Cụm thi đua số 12 - khu vực ĐBSCL. Tỉnh Bạc Liêu được Bộ Công an chọn đăng cai tổ chức hội thi này.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Dũng trao hoa và quà của tỉnh Bạc Liêu cho đại diện các đơn vị tại buổi lễ khai mạc hội thi. Ảnh: T.Đ

Lãnh đạo Bộ Công an dự lễ có Trung tướng Kros Nham, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng đại diện lãnh đạo một số Cục trực thuộc Bộ Công an. Tỉnh Bạc Liêu có các đồng chí: Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Minh Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội; Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Quảng Trọng Ninh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thiếu tướng Hồ Khải Hoàng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ ngành Công an.

Tham gia Hội thi gồm 10 đội tuyển đến từ các tỉnh, thành trong khu vực với hơn 600 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh: Hội thi là điều kiện để đánh giá toàn diện kết quả, chất lượng tập huấn điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND; tạo cơ hội cho Công an các tỉnh, thành phố tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sau phần khai mạc, Hội thi lần lượt diễn ra các phần thi: duyệt đội ngũ; đồng diễn võ thuật CAND; lý thuyết, thực hành điều lệnh đội ngũ và nghi lễ; tháo lắp súng và bắn súng quân dụng. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/9/2014.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.