Tin tức

Đoàn cán bộ tỉnh chúc mừng lễ Sen Đôn Ta ở huyện Hồng Dân

Thứ Sáu, 19/09/2014 | 17:40

* Huyện Hòa Bình: Trên 250 hộ nghèo người dân tộc Khmer được nhận quà

* Công an huyện Giá Rai: Tặng 24 suất quà cho sư sãi, đồng bào Khmer

* Ngày 18/9/2014, đoàn cán bộ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Lê Dũng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đến chúc mừng lễ Sen Đôn Ta tại một số chùa Khmer trên địa bàn huyện Hồng Dân.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình tặng quà bà con đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sen Đôn Ta năm 2014. Ảnh: C.K

Đoàn đã đến thăm chùa Dì Quán (xã Ninh Quới), chùa Kos Thum (xã Ninh Thạnh Lợi), chùa Đầu Sấu (xã Lộc Ninh) và chùa Ngan Dừa (thị trấn Ngan Dừa).

Tại các nơi đến, ông Lê Dũng thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của tỉnh thời gian qua. Đồng thời chúc các hòa thượng, thượng tọa, các vị sư và đồng bào Khmer đón lễ Sen Đôn Ta vui tươi, ấm áp, hạnh phúc…

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng mỗi chùa một phần quà cùng với 2 triệu đồng. Huyện Hồng Dân và các xã: Ninh Quới, Lộc Ninh, thị trấn Ngan Dừa, xã Ninh Thạnh Lợi cũng tặng mỗi chùa một phần quà.

* Ngày 18/9/2014, tại Chùa cũ (thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình), Ban trị sự chùa đã tặng 257 suất quà cho các thành viên Ban trị sự có hoàn cảnh khó khăn (57 suất) và hộ nghèo là người dân tộc Khmer đang sinh sống trên địa bàn (200 suất). Mỗi suất quà trị giá 320.000 đồng, gồm: gạo, nhu yếu phẩm, bánh ngọt và tiền mặt.

* Công an huyện Giá Rai vừa tổ chức thăm các chùa Khmer trên địa bàn huyện. Đồng thời tặng 4 suất quà cho Ban quản trị các chùa (800.000 đồng/suất) và 20 suất quà cho đồng bào Khmer (500.000 đồng/suất).

Nhóm PV

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.