Tin tức

Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội đến thăm và làm việc tại Bạc Liêu

Chủ Nhật, 21/09/2014 | 11:03

(BL-TT, MĐ) Trong 2 ngày (20 và 21/9), Đoàn công tác Thành ủy Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực UBND tỉnh, và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh. Mục đích của chuyến công tác nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác cùng phát triển trên các mặt kinh tế - xã hội giữa 2 địa phương.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: M.Đ


Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã giới thiệu khái quát tình hình kinh tế - xã hội của Bạc Liêu và báo cáo với đoàn tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2014. Với đặc thù là tỉnh thuần nông, nhưng những năm gần đây Bạc Liêu đã và đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ. Chỉ tính trong 9 tháng năm 2014, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và ổn định. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 11,3%. Sản lượng lúa, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ. Riêng về lĩnh vực du lịch, từ đầu năm đến nay Bạc Liêu đã đón tiếp trên 760.000 lượt khách du lịch…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Nghị đánh giá cao những kết quả mà Bạc Liêu đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cho biết rất ấn tượng với Bạc Liêu khi đến thăm những địa chỉ văn hóa, du lịch; dù là một địa phương xa xôi, còn nhiều khó khăn nhưng đã thu hút được dự án mang tính công nghệ cao như điện gió… Cùng với phát triển nông nghiệp, tỉnh Bạc Liêu chú trọng thu hút đầu tư và phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến, thể hiện sự gắn kết công nghiệp và nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Song, trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Bạc Liêu, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ còn thấp, cần phát triển ngành Du lịch theo hướng thu hút du khách sử dụng dịch vụ lưu trú nhiều hơn…

Qua buổi làm việc, từ tình hình thực tế của 2 địa phương, thời gian tới sẽ có sự tăng cường hợp tác hơn nữa ở các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động đầu tư và hợp tác phát triển văn hóa - xã hội. Đặc biệt, thành phố Hà Nội sẽ tăng cường, hỗ trợ và hợp tác với Bạc Liêu trong một số lĩnh vực như: Khai thác các di tích lịch sử, văn hóa phục vụ du lịch; Kinh nghiệm quản lý văn hóa gắn với quản lý du lịch, kinh nghiệm phát triển du lịch; Mời gọi các doanh nghiệp đầu tư vào một số dự án dịch vụ, du lịch và quan tâm hỗ trợ Bạc Liêu trong hoạt động thương mại, tìm kiếm thị trường…

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị trao tặng quỹ Xóa đói giảm nghèo tỉnh Bạc Liêu 5 tỷ đồng.

* Trước đó, đoàn công tác thành phố Hà Nội cũng đã đến dâng hoa, dâng hương, trồng cây tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Châu Thới (huyện Vĩnh Lợi); tham quan Nhà máy Điện gió Bạc Liêu, mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trong nhà kính của Công ty Hải Nguyên; mô hình nuôi tôm công nghiệp của Công ty cổ phần Việt Úc; tham quan một số điểm đến văn hóa - nghệ thuật tiêu biểu Khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ và nghệ nhân Cao Văn Lầu, nhà Công tử Bạc Liêu. Đoàn cũng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm sự kiện Mậu Thân 1968.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.