Thể thao

Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 17: Đoàn thể thao Việt Nam vượt lên vị trí thứ bảy

Thứ Hai, 22/09/2014 | 17:49

* Dương Thúy Vi đoạt HCV đầu tiên cho Đoàn Việt Nam

Võ sĩ U-su Dương Thúy Vi thi đấu xuất sắc, đoạt Huy chương Vàng.

Trong ngày thi đấu thứ hai tại ASIAD 17, nữ võ sĩ Dương Thúy Vi đã thi đấu xuất sắc, mang về tấm Huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam sau hai phần thi kiếm thuật và thương thuật cá nhân nữ của môn võ U-su.

Ở phần thi kiếm thuật buổi sáng, Thúy Vi đạt số điểm 9,71. Kết quả này cộng với số điểm 9,70 đạt được trong phần thi thương thuật đã giúp Thúy Vi có tổng điểm 19,71 để giành ngôi vị cao nhất, đồng thời đi vào lịch sử U-su Việt Nam với tấm HCV đầu tiên có được tại một kỳ ASIAD. Trước đó, ở nội dung thi đấu của nam, một võ sĩ U-su khác là Nguyễn Mạnh Quyền đã kết thúc phần thi côn thuật với 9,67 điểm, cộng với phần thi đao thuật là 9,66, Mạnh Quyền có tổng điểm là 19,33 và đoạt Huy chương đồng (HCĐ). Đây là chiếc HCĐ thứ ba và là chiếc huy chương thứ năm của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 17.

Dương Thúy Vi sinh ngày 11/5/1993 tại Hà Nội, từng giành HCV Giải trẻ thế giới, HCV Giải trẻ châu Á, HCV ASIAN Indoor Games, HCV Liên hoan võ thuật truyền thống thế giới, HCV SEA Games 27. Đây là lần thứ hai liên tiếp, Dương Thúy Vi vinh dự trở thành vận động viên giành HCV đầu tiên cho thể thao nước nhà trên trường quốc tế. Ở SEA Games 27 tại Mi-an-ma năm 2013, cô gái nhỏ nhắn này cũng là người đầu tiên mang về HCV cho thể thao Việt Nam.

* Sáng 21/9, hai niềm hy vọng huy chương của bắn súng Việt Nam là Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường mặc dù giành quyền có mặt ở vòng chung kết, nhưng tâm lý kém cùng phong độ không đạt đỉnh cao đã khiến cả hai thi đấu không thành công ở chung kết nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Hoàng Xuân Vinh bị loại sau bốn đợt bắn, còn Trần Quốc Cường bị loại sau năm đợt bắn. Đây là nội dung đầy hy vọng ở Hoàng Xuân Vinh bởi anh vừa vô địch thế giới ở chính cự ly súng ngắn hơi 10m.

* Ở nội dung cầu mây, đội cầu mây đôi nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 18-21, 11-21 trước đối thủ mạnh Mi-an-ma. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn giành quyền vào bán kết gặp đội Lào vào chiều 21-9 nhờ chiến thắng 2-0 trước Ma-lai-xi-a ở trận ra quân. Đáng tiếc, trong trận bán kết, đội cầu mây đôi nữ Việt Nam tiếp tục bị đối thủ dễ dàng vượt qua với tỷ số 2-0 và chấp nhận kết thúc ASIAD 17 với chiếc HCĐ. Trong khi đó ở môn đấu kiếm, hai vận động viên Vũ Thành An và Nguyễn Xuân Lợi đều vượt qua vòng bảng nội dung kiếm chém đơn nam nhưng phải dừng bước ở vòng hai. Thành An thua tay kiếm của Hàn Quốc 10-15, còn Xuân Lợi thất thủ 11-15 trước đối thủ người I-ran.

* Chiều 21/9, VĐV bơi Hoàng Quý Phước đã về đích thứ bảy ở nội dung chung kết 200 m tự do nam với thành tích 1 phút 50 giây 42. Đây là thành tích kém xa so với thành tích anh đã lập tại Giải vô địch Đông - Nam Á 2014 là 1 phút 49 giây 69. Trong khi đó, khép lại vòng loại nội dung xà kép nam, Việt Nam có hai VĐV lọt vào vòng chung kết là Đinh Phương Thanh và Phạm Phước Hưng. Hai VĐV này lần lượt đứng thứ ba và thứ tư vòng loại với cùng 15,500 điểm. Đứng đầu là Kim Jinhyok (CHDCND Triều Tiên) với 15,675 điểm.

T.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.