Xây dựng nông thôn mới

Nông dân tự chế biến thức ăn cho heo và cá

Thứ Sáu, 26/09/2014 | 16:41

Đối với người dân vùng nông thôn, nuôi heo được xem là một trong những giải pháp để tạo tích lũy từ việc sử dụng nguồn thức ăn dư thừa. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết phân heo có thể chế biến thành thức ăn cho cá. Và đó là cách làm của ông Bùi Quang Sinh (tỉnh Quảng Trị).

Heo nuôi của nông dân huyện Hồng Dân. Ảnh: Kim Trung

Một trong những khó khăn của các hộ nuôi heo chính là gánh nặng về thức ăn công nghiệp và khâu xử lý chất thải (phân heo). Còn với ông Bùi Quang Sinh, ông đã chế biến phân heo thành thức ăn cho cá.

Ông Sinh dùng phân heo trộn ủ với men sinh học khoảng 48 giờ và hỗn hợp cám gạo, rỉ đường. Loại thức ăn này có mùi thơm, giàu dinh dưỡng, trở thành món ăn khoái khẩu của cá.

Theo tính toán của ông Sinh, với mô hình nuôi cá của mình (cá trê, rô phi đơn tính, chép lai…), nếu dùng thức ăn công nghiệp thì tốn khoảng 1,8 triệu đồng/ngày, trong khi dùng thức ăn phân heo lên men thì chỉ tốn 150.000 - 200.000 đồng/ngày. Thêm một điểm lợi của việc sử dụng thức ăn chế biến từ phân heo là dưới sự tác động của vi khuẩn có lợi trong các thức ăn lên men và chế phẩm sinh học xử lý môi trường, chuồng trại sẽ không còn mùi hôi thối, ao nuôi không cần phải thay nước.

Với lợi thế của một tỉnh nông nghiệp giàu nguyên liệu, nông dân Bạc Liêu cần tham khảo và áp dụng cách làm này. Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế việc lệ thuộc về thức ăn chăn nuôi, thức ăn kém chất lượng, và sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ.

HAI LÚA

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.