Xây dựng nông thôn mới

Anh Phan Văn Hoài: Thoát nghèo nhờ siêng năng lao động

Thứ Hai, 06/10/2014 | 17:37

Chỉ với 1,5 công đất trồng rẫy, nhưng nhờ siêng năng lao động và trồng xen canh nhiều loại hoa màu, nên giờ đây, gia đình anh Phan Văn Hoài (xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải) đã có cuộc sống ổn định.

Anh Phan Văn Hoài cho vịt ăn. Ảnh: C.L

Với diện tích 1,5 công đất, anh Hoài trồng cùng lúc nhiều loại rau màu như: cải xà lách, cải xanh, mướp, đậu bắp… Theo anh Hoài, trồng xen canh nhiều loại rau màu rất có lợi. Bởi, khi thị trường cần mặt hàng nào thì sẽ có ngay nguồn cung, đồng thời giá cũng cao hơn nhiều so với ngày thường.

Để tránh tình trạng rau màu khi thu hoạch bị “dội chợ”, trước khi chuẩn bị xuống giống, anh Hoài thường đến các chợ đầu mối để tìm hiểu loại rau củ nào bán chạy và loại nào khan hiếm nguồn cung. Từ đó, anh quyết định trồng từng loại rau màu theo nhu cầu của thị trường. Nhờ vậy, rau màu anh trồng luôn bán được giá và thương lái đến tận nhà thu mua.

Mùa mưa hay mùa khô hạn, gần như quanh năm, rau màu trên đất rẫy nhà anh Hoài luôn xanh tốt. Không chỉ trồng rẫy, anh còn nuôi vịt thịt để bán cho bà con trong xóm. Với 20 con vịt, sau 3 tháng nuôi, anh thu lãi gần 1 triệu đồng.

Tận dụng khoảng đất trống nhiễm mặn cặp tuyến kênh, đầu năm 2014, anh Hoài mạnh dạn đầu tư vốn đào ao (diện tích 500m2) để nuôi tôm công nghiệp. Từ nguồn vốn gia đình và được Ngân hàng NN&PTNT huyện cho vay thêm 4 triệu đồng, anh cải tạo ao nuôi tôm và học hỏi những hộ nuôi tôm công nghiệp có kinh nghiệm trong ấp. Sau đó, anh bắt tôm sú giống về thả nuôi. Hiện nay, tôm nuôi của anh đã được 4,5 tháng tuổi, đạt trọng lượng 25 con/kg và phát triển rất tốt. Theo giá tôm sú nguyên liệu trên thị trường, ước tính vụ nuôi tôm đầu tiên này anh lãi gần 70 triệu đồng.

Anh Hoài bày tỏ: “Lúc trước, gia đình tôi rất khó khăn. Tôi phải đi làm thuê để kiếm sống. Song, từ khi chuyển sang trồng rẫy rồi nuôi tôm, đến nay đời sống gia đình đã ổn định. Sắp tới, khi thu hoạch tôm xong, tôi sẽ sửa lại căn nhà đàng hoàng hơn”.

Chí Linh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.