Huyện Phước Long: Nhiều trạm bơm nước không có điện để vận hành

Thứ Hai, 06/10/2014 | 17:39

Được xây dựng và hoàn thành gần 2 năm nay, song nhiều trạm bơm nước ở huyện Phước Long vẫn chưa đưa vào sử dụng và đang dần xuống cấp. Trong khi đó, nông dân ở những vùng ô đê bao khép kín, vùng trũng lại gặp không ít khó khăn vì ngập úng, thiếu nước…

Trạm bơm nước nằm chờ điện

Những năm qua, huyện Phước Long đã xây dựng hệ thống trạm bơm nước để phục vụ nhu cầu sản xuất của nông dân. Các trạm bơm nước giúp bà con ở vùng ô đê bao khép kín, vùng trũng có thể chủ động điều tiết nước chống ngập úng, khô hạn và giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, đến nay, trong số 18 trạm bơm chỉ có 7 trạm có điện đưa vào sử dụng. Những trạm bơm còn lại thì nằm chờ điện, như các trạm bơm ở ấp Mỹ 2 (xã Vĩnh Phú Đông); ấp Phước 2 (xã Vĩnh Phú Tây); ấp Bình Thiện, ấp Vĩnh Bình B, ấp Huê 2 A (xã Vĩnh Thanh)…

Trạm bơm nước ở ấp Vĩnh Bình A vẫn nằm chờ điện. Ảnh: P.Đ

Do nhiều trạm bơm không hoạt động nên sản xuất của nông dân gặp không ít khó khăn. Đơn cử như vụ lúa thu đông vừa qua, nông dân huyện Phước Long xuống giống thì gặp phải đợt mưa kéo dài nhiều ngày. Trạm bơm không hoạt động dẫn đến một diện tích lớn lúa chết vì ngập úng. Ngoài ra, ở nhiều vùng trũng thấp, nông dân phải bỏ đất trống, không canh tác lúa vì sợ ngập úng.

Anh Nguyễn Văn Diện (ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thanh) cho biết: “Nhiều nông dân ở đây bỏ đất trống không trồng lúa vì sợ ngập. Trạm bơm đã có nhưng mấy năm nay chẳng hoạt động”.

Điều đáng nói là trong đợt mưa vừa qua, có 6 trạm bơm nước đã được đấu nối điện, nhưng ngành Điện lực tỉnh không đóng điện phục vụ bơm tát. Hơn 1.000ha lúa thu đông của nông dân mới gieo sạ đã ngập úng. Bà con chỉ biết thở dài chờ nước rút.

Và chờ… xuống cấp

Theo Phòng NN&PTNT huyện Phước Long, 18 trạm bơm nước được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Khi đưa vào hoạt động, các trạm bơm có thể điều tiết nước phục vụ sản xuất với diện tích 1.110ha. Tuy nhiên, hiện nay chỉ mới có 7 trạm được đưa vào khai thác, phục vụ sản xuất với diện tích 360ha. Những trạm bơm nước sau một thời gian dài không hoạt động đã có dấu hiệu xuống cấp. Bụi bặm và cỏ cây phủ quanh máy móc, thiết bị.

Ông Nguyễn Tấn Hùng, người giữ trạm bơm nước ở ấp Vĩnh Bình A, nói: “Từ lúc xây xong đến nay, trạm bơm chưa một lần hoạt động. Giờ thì đường dây điện đã được đấu nối với máy, nhưng trạm bơm vẫn chưa có điện để vận hành. Máy móc lâu ngày không được sử dụng, giờ không biết còn chạy được hay không! Trạm bơm thì nằm im lìm, còn ngoài đồng thì lúa ngập úng, mạnh ai nấy bơm. Khổ thật!”.

Theo ông Trương Phước Hiền, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện: “Khi trạm bơm hoạt động, trung bình cứ 1 công đất nông dân sẽ tiết kiệm 70.000 đồng tiền bơm tát/vụ. Bên cạnh đó, trạm bơm còn hỗ trợ tích cực nông dân sản xuất lúa ở những vùng đất trũng. Do nguồn kinh phí còn hạn chế nên việc đóng điện gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, ngành Nông nghiệp huyện rất mong nhận được sự hỗ trợ về nguồn vốn cũng như sự quan tâm của ngành Điện lực để các trạm bơm sớm đi vào hoạt động”.

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.