Tin tức

Gần 250 đại biểu dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu lần thứ II

Thứ Ba, 14/10/2014 | 17:44

Tỉnh ủy trao tặng bức trướng cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bạc Liêu lần thứ II. Ảnh: N.Q

(BL-LA) Sáng 14/10/2014, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bạc Liêu lần thứ II (nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã khai mạc. Dự đại hội có ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Võ Văn Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh cùng 248 đại biểu đại diện cho hơn 88.500 đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh.

Trong 5 năm qua, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đã phát triển đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống như: điện, đường, trường, trạm và nước sạch được đầu tư đồng bộ theo hướng kiên cố và vững chắc, làm thay đổi một cách cơ bản, toàn diện bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện đạt kết quả cao, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao về mọi mặt.

Thực hiện công tác giảm nghèo, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo với nhiều phương thức thiết thực như trao phương tiện; hỗ trợ vốn, giống, cây trồng, vật nuôi; đào tạo nghề; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; hướng dẫn phương thức làm ăn… Công tác xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào DTTS luôn được quan tâm thực hiện. Hiện nay, toàn tỉnh có 808 đảng viên là người DTTS. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS những năm qua luôn ổn định và giữ vững. Tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, các tổ chức tôn giáo được phát huy, đồng bào dân tộc cấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực chăm lo lao động, sản xuất và phát triển kinh tế.

Trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu công tác dân tộc là tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng DTTS; phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc có phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát triển toàn diện lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS; củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đáp ứng nhu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại đại hội, ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng những thành tựu đã đạt được của tỉnh Bạc Liêu trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung, công tác dân tộc nói riêng khẳng định sự vươn lên, sức sống mãnh liệt của các DTTS, khẳng định tính ưu việt của chế độ ta, sự thành công của Đảng, Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc trong một quốc gia đa dân tộc; đó cũng thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Bạc Liêu. Để công tác dân tộc của tỉnh được thực hiện tốt hơn, đạt nhiều thành tựu hơn, đồng chí đề nghị đại hội đánh giá sâu thêm những khó khăn, thách thức, nguyên nhân, hạn chế để tìm ra những giải pháp cụ thể, đáp ứng nhu cầu trước mắt và kế hoạch phát triển lâu dài cho đồng bào DTTS trong tỉnh, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Khẳng định Bạc Liêu có nền văn hóa phong phú, độc đáo, mảnh đất mà bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em luôn được gìn giữ; đồng thời được giao thoa tạo nên bản sắc văn hóa chung của người Bạc Liêu, ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi đến đại hội thông điệp: chúng ta cần làm cho mọi người hiểu được sâu sắc rằng thành quả cũng như lợi ích chung của tỉnh ta cũng là thành quả, lợi ích của đồng bào các DTTS, thành quả và lợi ích của đồng bào DTTS cũng là thành quả, lợi ích chung của tỉnh. Theo tinh thần đó, ông Võ Văn Dũng đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần thực thi nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác này; quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS, tạo điều kiện cho con em vùng đồng bào DTTS được học hành đến nơi đến chốn; chăm lo hơn nữa các vấn đề xã hội, nhất là giáo dục cho người Hoa; quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các DTTS. Các cấp, các ngành, các địa phương phải biết quý trọng, biết chăm lo tốt cho người có uy tín trong đồng bào DTTS; phát động phong trào thi đua trong đồng bào DTTS…

Ghi nhận công lao đóng góp của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ông Võ Văn Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Quảng Trọng Ninh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng bức trướng cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bạc Liêu lần thứ II, mang dòng chữ “Bình đẳng, đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương Bạc Liêu giàu đẹp”.

Dịp này, 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động và quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Bạc Liêu lần thứ I được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ngoài ra, 10 tập thể, 24 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt chính sách dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ năm 2009 - 2014.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.