Thể thao

Đại hội TDTT tỉnh Bạc Liêu lần IV - năm 2014: Trao giải môn bóng bàn, khởi tranh môn Taewondo

Chủ Nhật, 19/10/2014 | 15:51

Các nữ VĐV đấu đối kháng môn Taewondo. Ảnh: C.K

(BL-CK) Sau 4 ngày thi đấu trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Bạc Liêu lần IV - năm 2014, bộ môn bóng bàn đã hoàn thành 4 nội dung vào trưa 19/10. Sau nhiều trận đấu hấp dẫn, gây cấn, Ban tổ chức đã trao 4 bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc nhất ở các nội dung.

Cụ thể, ở nội dung đơn nam, HCV được trao cho VĐV Văn Nhật Tiến (huyện Hòa Bình), HCB được trao cho VĐV Phùng Quốc Bảo (TP. Bạc Liêu), HCĐ thuộc về VĐV Tào Thanh Hải (TP. Bạc Liêu). Nội dung đơn nữ: HCV thuộc về VĐV Khưu Yến Thu (TP. Bạc Liêu), HCB thuộc về VĐV Trịnh Thị Kim Phương (BHXH tỉnh), HCĐ thuộc về VĐV Ngô Mỹ Hạnh (Ngân hàng Nhà nước). Nội dung đôi nam: HCV thuộc về đôi VĐV Văn Nhật Tiến - Nguyễn Việt Trung (huyện Hòa Bình), HCB thuộc về đôi VĐV Lâm Việt Hùng - Ngô Tấn Đạt (Công ty cấp nước), HCĐ thuộc về đôi VĐV Tô Châu Hùng Luân - Hồng Tú Châu (huyện Hòa Bình). Nội dung đôi nam, nữ: HCV thuộc về đôi VĐV Nguyễn Hà Long - Khưu Yến Thu (TP. Bạc Liêu), HCB thuộc về đôi VĐV Trang Thế Trung - Trịnh Thị Kim Phượng (BHXH), HCĐ thuộc về đôi VĐV Trương Huệ Phương - Nguyễn Thị Thu Thảo (Viễn Thông Bạc Liêu).

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Ban tổ chức đã tiến hành các thủ tục khởi tranh bộ môn Taewondo tại Nhà thi đấu đa năng Trường đại học Bạc Liêu. Bộ môn này có 70 VĐV tham gia, tranh tài ở 16 hạng cân, thi đấu loại trực tiếp. Trong đó hạng cân thấp nhất của nội dung nữ là 33kg, cao nhất là 59kg. Tương tự, hạng cân thấp nhất của nội dung nam là 37kg, cao nhất là 65kg.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.