An toàn giao thông

Tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thứ Hai, 20/10/2014 | 16:20

Trước tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) diễn biến phức tạp, đặc biệt là số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) tăng giảm bất thường trong 9 tháng của năm đã ảnh hưởng đến mục tiêu giảm TNGT năm 2014. Để kiềm chế và giảm TNGT trong những tháng còn lại của năm, Ban ATGT tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực và toàn diện để nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, xử lý vi phạm, duy trì trật tự về ATGT...

Tháo dỡ đáy neo gây mất ATGT trên tuyến sông Gành Hào - Hộ Phòng (huyện Giá Rai). Ảnh: Hoàng Phương

Mới đây, Văn phòng Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Ban ATGT huyện Đông Hải tổ chức đoàn đi kiểm tra và tháo dỡ, tịch thu những dụng cụ thủy đặt trái quy định gây mất ATGT đường thủy trên tuyến sông Gành Hào - Hộ Phòng. Qua kiểm tra, đã tháo dỡ hàng chục phao neo, đáy neo của các hộ dân nhiều lần cố tình không di dời. Cùng thời gian này, Ban ATGT tỉnh thường xuyên tổ chức những buổi tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn và người dân ở các khu vực dân cư. Phát hơn 90.000 tờ rơi quy định về mức xử phạt trong lĩnh vực trật tự ATGT, treo hơn 340 áp-phích, băng-rôn tuyên truyền về ATGT…

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT có ý nghĩa quan trọng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT, để mọi người dân nâng cao hiểu biết và tự giác chấp hành pháp luật giao thông, đồng thời hiểu biết mọi diễn biến trật tự ATGT hàng ngày trên địa bàn tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã áp dụng phương pháp tuyên truyền mới. Thông qua phương pháp tuyên truyền trực quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong trường học, khu dân cư, trong đoàn viên, hội viên, đội ngũ lái xe, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền đến tận cơ sở, trong đó chú trọng giáo dục văn hóa giao thông, cảnh báo những nguyên nhân gây TNGT và biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ. Đồng thời, tăng cường thông báo tên cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải vi phạm trật tự ATGT trên các phương tiện thông tin trong tỉnh. Tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật ATGT và kỹ năng lái xe an toàn cho trên 500 lượt cán bộ chi hội, tổ hội Phụ nữ, hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở…

Để nâng cao ý thức và tinh thần nêu gương trong cán bộ, công nhân, viên chức, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh phát động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ đăng ký “Gương mẫu chấp hành pháp luật ATGT và thực hiện văn hóa giao thông”. Qua phát động, có 679 công đoàn cơ sở trong tỉnh với gần 29.000 công nhân, viên chức, lao động đăng ký thực hiện. Bên cạnh đó, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu giảm TNGT, các cơ quan chức năng trong tỉnh còn huy động lực lượng, thiết bị nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT. Chỉ tính trong 9 tháng của năm 2014, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 39.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 29 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe và giữ phương tiện 11.000 trường hợp. Ngoài ra, Ban ATGT giao thông các huyện, thành phố cũng phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền xã, thị trấn sắp xếp trật tự mua bán, giải tỏa hàng trăm hộ mua bán cùng 300 mái che di động, bảng quảng cáo che khuất tầm nhìn, vi phạm hành lang ATGT; kiểm tra lập biên bản 19 trường hợp cất nhà lấn chiếm hành lang ATGT; lập biên bản xử lý 65 bến đò ngang hoạt động trái phép…

Với nhiều giải pháp thiết thực nhằm lập lại trật tự ATGT, tin rằng mục tiêu giảm TNGT của tỉnh trong năm 2014 sẽ đạt kết quả như mong muốn.

Mai Đinh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.