Ân tình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”

Thứ Sáu, 24/10/2014 | 16:04

Cuộc vận động “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” đã đi gần cuối chặng đường. Những căn nhà khang trang ở các xã, phường ven biển của tỉnh lần lượt được tặng các chiến sĩ biên phòng là những món quà đầy ý nghĩa.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh bàn giao nhà “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” cho một cán bộ biên phòng trên địa bàn TP. Bạc Liêu. Ảnh: Đỗ Ngọc Bình

Thượng tá Nguyễn Sỹ Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy (BCH) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, cho biết việc triển khai xây dựng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” nhằm lập thành tích chào mừng 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 55 năm Ngày truyền thống BĐBP. Đó còn là chính sách nhằm góp phần giảm bớt khó khăn về nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ (CB-CS) đang ngày đêm canh giữ biên giới biển của Bạc Liêu.

Bạc Liêu được Bộ Tư lệnh BĐBP giao chỉ tiêu xây dựng 20 căn nhà trong chương trình trên, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Chương trình đã được những người hảo tâm, mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ủng hộ bằng tiền, vật chất để xây dựng nhà. Kể từ ngày 3/3/2014 (Ngày truyền thống BĐBP) đến nay, đã có 17/20 căn nhà được bàn giao cho CB-CS biên phòng. Trong đó có sự đóng góp ngày lương của CB-CS trong toàn lực lượng, kết quả vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự hỗ trợ đầy ý nghĩa của Bộ Tư lệnh BĐBP và BCH BĐBP các tỉnh. Ngoài ra, mỗi gia đình CB-CS được tặng nhà còn góp thêm từ 50 - 80 triệu đồng để làm nên một căn nhà kiên cố, khang trang. Mỗi căn nhà khi được bàn giao, các nhà tài trợ ở TP. HCM còn tặng thêm một phần quà trị giá 500.000 đồng. Cám cảnh trước đời sống người dân miền biển còn nhiều khó khăn, đến bàn giao nhà, tặng quà gia đình CB-CS biên phòng, các nhà tài trợ còn tặng bò giống cho bà con nghèo nhằm từng bước cải thiện đời sống. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM hứa sẽ tiếp tục có nhiều chương trình hỗ trợ như vậy cho CB-CS biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Thượng úy Đỗ Ngọc Bình, Phòng Chính trị, BCH BĐBP tỉnh chia sẻ: “Nếu không được hỗ trợ từ chương trình này, chắc còn lâu lắm tôi mới có đủ số tiền để xây được căn nhà như vậy. Có nhà, có hậu phương vững chắc khiến tôi an tâm hơn, cầm chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc”. Căn nhà của Thượng úy Bình được xây dựng tại xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình) trị giá 120 triệu đồng.

Đại tá Lê Phạm Kháng, Phó Chính ủy BCH BĐBP tỉnh nhấn mạnh: “Đảng ủy, BCH BĐBP tỉnh đã xây dựng một nghị quyết dành riêng cho chương trình này. Điều đó cho thấy sự quyết tâm cao và là nhiệm vụ hết sức quan trọng của toàn lực lượng BĐBP”. Qua công tác tuyên truyền, vận động xây dựng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” đã làm cho nhiều ngành, nhiều cấp và mọi tầng lớp nhân dân càng hiểu rõ hơn những khó khăn của hậu phương CB-CS biên phòng. Từ đó nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, khơi dậy tình cảm quân dân trong mọi hoàn cảnh.

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.