An toàn giao thông

Huyện Hồng Dân: Những chuyển biến từ công tác đảm bảo TTATGT

Thứ Hai, 27/10/2014 | 15:41

Trong 9 tháng của năm 2014, trên địa bàn huyện Hồng Dân xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 2 người. So với cùng kỳ năm 2013, số người chết không tăng, số vụ và số người bị thương giảm, trong đó số người bị thương giảm đến 88%...

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông (ATGT), huyện Hồng Dân đã luân chuyển các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp, từng bước kiềm chế TNGT. Nhờ triển khai thực hiện rộng khắp nhiều giải pháp nên thời gian gần đây, tình hình trật tự ATGT ở Hồng Dân đi vào nền nếp, số lượt phương tiện vi phạm, gây TNGT dần ổn định và giảm đáng kể.

Bến phà vàm Ngan Dừa (huyện Hồng Dân) chấp hành nghiêm quy định về đảm bảo ATGT cho người dân. Ảnh: T.H

Một trong những giải pháp được Ban ATGT huyện Hồng Dân thực hiện quyết liệt là kiên trì thay đổi ý thức, hành vi của người tham gia giao thông. Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - Công an huyện không ngừng phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Giao thông; đồng thời làm tốt công tác phối hợp để giáo dục, răn đe, cảm hóa, yêu cầu các đối tượng thường xuyên vi phạm trật tự (TT) ATGT làm cam kết không vi phạm. Cùng với các hoạt động mít-tinh, diễu hành, phát tờ rơi, Ban ATGT huyện còn tuyên truyền tại các điểm trường, địa bàn dân cư về tình hình TNGT hiện nay, các quy định về Luật Giao thông, hướng dẫn sử dụng mũ bảo hiểm đạt chuẩn; mời các chủ doanh nghiệp, tài xế sử dụng xe ô tô vận chuyển hàng hóa để nhắc nhở và yêu cầu ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông.

Được sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an huyện, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự, công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, kiên quyết không bỏ lọt vi phạm trên tuyến giao thông. Kết quả, 9 tháng qua đã tổ chức 224 lượt tuần tra, phát hiện, lập biên bản 1.343 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 400 triệu đồng, tạm giữ trên 150 phương tiện các loại. Đồng thời, lực lượng công an phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng giải tỏa, sắp xếp lại trật tự mua bán ở các điểm chợ; cắm lại hệ thống bảng báo hiệu. Bên cạnh đó, việc đi vào hoạt động của hai Tổ tự quản ATGT trên tuyến Vĩnh Lộc A và Ninh Hòa từ năm 2013 đến nay đã góp phần vận động tuyên truyền người dân trong xóm, ấp không vi phạm quy định về ATGT đường thủy, đường bộ. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông đường thủy, huyện cũng đã kiểm tra, lập biên bản đình chỉ 15 bến đò ngang không đủ điều kiện hoạt động…

Thiếu tá Duy Thanh Tòng - Phó Công an huyện, Phó Ban ATGT huyện Hồng Dân cho biết: Trong kế hoạch đảm bảo ATGT từ nay đến Tết dương lịch 2015, Ban ATGT, Công an huyện đã lập kế hoạch bố trí lực lượng, linh hoạt thay đổi phương án, giờ giấc tuần tra để xử lý nghiêm các vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, trong đó luân phiên tuần tra đảm bảo an toàn trên các tuyến giao thông vào ban đêm. Đồng thời, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn phát quang các tuyến đường, giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, buộc các hộ dân có phà, đò đưa khách ngang sông, hộ dân đặt nò, đó và cả những hộ dân sinh sống ven các tuyến giao thông ký cam kết không vi phạm TTATGT đường thủy.

Thanh Hải

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.