Phóng sự - Ký sự

Đại hội TD-TT tỉnh Bạc Liêu lần IV - năm 2014 thành công tốt đẹp

Thứ Tư, 29/10/2014 | 09:29

Sau 14 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, chiều 26/10/2014, Ban tổ chức Đại hội TD-TT tỉnh Bạc Liêu lần IV - năm 2014 đã tổ chức tổng kết, trao thưởng cho các đơn vị, các VĐV đoạt giải.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, đại hội thành công trên nhiều mặt. Các đoàn, lực lượng HLV, trọng tài đã thực hiện nghiêm túc điều lệ, các VĐV thi đấu với quyết tâm cao. Khán giả cổ vũ cho VĐV rất nhiệt tình (ảnh 1).

So với Đại hội TD-TT tỉnh Bạc Liêu lần III, đại hội lần này đã có nhiều tiến bộ về chuyên môn, chất lượng thi đấu. Cụ thể, ở các môn: nhảy cao nữ, đẩy tạ nam, đẩy tạ nữ, chạy 100m nữ, chạy 1.500m nam. Thành tích cao nhất ở đại hội này đều cao so với đại hội trước (ảnh 2).

Một số bộ môn thể thao thành tích cao nằm trong chương trình thi đấu của đại hội được phát triển rộng rãi về đối tượng và nội dung thi đấu. Trình độ chuyên môn được nâng lên rõ rệt ở một số môn như: bi sắt, Teakwondo, điền kinh… Nhìn chung, các đơn vị tham gia đều có sự chuẩn bị tốt về nhân sự, chất lượng chuyên môn thi đấu (ảnh 3, 4).

Kết thúc đại hội, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn khối huyện, thành phố cho đơn vị TP. Bạc Liêu (19 HCV, 12 HCB, 2 HCĐ); giải Nhì cho huyện Giá Rai (10 HCV, 10 HCB, 6 HCĐ); giải Ba cho huyện Phước Long (7 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ).

Ở khối ngành, trường học, lực lượng vũ trang, giải Nhất toàn đoàn được trao cho Trường đại học Bạc Liêu (5 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ); giải Nhì: Sở GD-ĐT (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ); giải Ba: Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh tỉnh (2 HCV, 1 HCĐ) (ảnh 5, 6).

Thành công của đại hội đến từ sự chuẩn bị lực lượng chu đáo, có chất lượng thi đấu của các đơn vị tham gia; sự nhiệt tình, trách nhiệm của các lực lượng chuyên môn; sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với các hoạt động TD-TT của tỉnh. Đây là nền tảng vững chắc để các địa phương, đơn vị tiếp tục phát triển phong trào tập luyện TD-TT, phát động phong trào Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyên Khánh

(thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.