Thượng úy Quách An Phúc: Người lính biên phòng gần dân

Thứ Sáu, 31/10/2014 | 17:32

“Sống gần dân mới hoàn thành tốt nhiệm vụ” - đó là kinh nghiệm đúc kết của Thượng úy Quách An Phúc, Đồn Biên phòng Nhà Mát (Bộ đội Biên phòng tỉnh) trong công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh chính trị địa bàn, bảo vệ an ninh biên giới.

Thượng úy Quách An Phúc quê ở huyện Giá Rai. Cuối năm 2011, tốt nghiệp khóa cử nhân chính trị (Học viện Biên phòng), anh giữ nhiệm vụ Đội trưởng Đội vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Nhà Mát) cho đến nay. Anh là một đội trưởng vận động quần chúng giỏi được cấp trên đánh giá cao.

Thượng úy Phúc cho biết, thông qua tuyên truyền, anh giáo dục và động viên nhân dân chấp hành quy định của pháp luật về biên giới biển, đảo; hạn chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm, các hoạt động khai thác trái phép hải sản, vận chuyển hàng hóa nhằm giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biển. Trong đó, gắn công tác tuyên truyền biển, đảo với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, địa bàn phụ trách.

Năm 2014, anh đã tuyên truyền, giáo dục gần 80 cuộc cho trên 500 người dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết 01, 02 của Tỉnh ủy và các nội dung phát động xây dựng nông thôn mới kết hợp với tuyên truyền về phòng chống tội phạm.

Qua 3 năm liên tục làm công tác vận động quần chúng ở địa bàn các xã Vĩnh Trạch Đông, xã Hiệp Thành và phường Nhà Mát, anh luôn làm tốt công tác thống kê, khảo sát, nghiên cứu, nắm tình hình địa bàn... Nhờ sống gần gũi dân, anh đã kịp thời nắm bắt báo về Ban chỉ huy Đồn phát hiện, xử lý 28 nguồn tin, trong đó nổi lên là tình hình qua lại Campuchia, truyền đạo trái phép; tuần tra 32 lượt ở địa bàn và địa bàn giáp ranh; ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm hàng chục đối tượng.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ biên phòng, Thượng úy Quách An Phúc thường xuyên phối hợp, tham gia cùng ban ngành, đoàn thể trong việc xây dựng khu vực biên phòng vững mạnh. Giúp địa phương sửa chữa hàng chục cây cầu, nhiều nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình nghĩa và đỡ đầu hộ nghèo. Anh cũng là người tiên phong trong việc đắp đê, giúp dân khắc phục thiệt hại khi bị mưa bão.

Là một chiến sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, trong 3 năm công tác thì liên tục 2 năm Phúc được bầu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2014, anh được Ban chỉ huy đơn vị xét khen thưởng là Chiến sĩ tiên tiến.

MAI ĐINH

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.