Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vĩnh Lợi năm 2014: Bảo vệ trật tự, trị an trong mọi tình huống

Thứ Sáu, 31/10/2014 | 17:34

Tình huống diễn tập cao nhất trong lần diễn tập này là chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Và sau đó, chuyển toàn bộ từ thời bình sang trạng thái thời chiến.

Cuộc tập dượt đầy ý nghĩa

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong 2 ngày 30 và 31/10/2014, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vĩnh Lợi năm 2014 (gọi tắt là diễn tập VL-14) đã diễn ra sôi nổi. Diễn tập dưới hình thức chỉ huy, tham mưu một bên, hai cấp. Tình huống giả định là kẻ địch móc nối với phần tử phản động, cơ hội chính trị bên trong kích động người dân đòi yêu sách, tiến hành các hoạt động gây rối, bạo loạn…

Diễn tập hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lợi ban hành chỉ thị tác chiến, phòng thủ. Ảnh: N.Q

Tình huống giả định cao nhất trong lần diễn tập này là chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Sau đó chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái thời chiến. Trong diễn tập có tiến hành thực binh, ban hành thiết quân luật, lệnh giới nghiêm và ổn định tình hình tại thị trấn Châu Hưng.

Cuộc diễn tập ngoài sự tham gia của toàn bộ cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện còn có sự tham gia của xã Châu Thới, thị trấn Châu Hưng, lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ. Hơn 200 đại biểu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh cùng lãnh đạo các xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Lợi được mời tham quan cuộc diễn tập.

Trong phần vận hành cơ chế, có tổng số 21 hội nghị, cuộc họp cấp ủy, UBND, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện, cấp xã đã lần lượt diễn ra với nội dung bám sát tình hình, chủ động ứng phó trong mọi tình huống. Diễn tập có tổ chức di dân, di chuyển toàn bộ cơ quan, ban ngành cấp huyện về khu tập trung bí mật. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã chỉ thị một số công việc tiếp theo tại khu tập trung này.

Nâng cao khả năng phòng thủ

Ban chỉ đạo diễn tập VL-14 cho biết, tất cả văn kiện, nhân sự, kỹ năng vận hành cơ chế và các điều kiện cần thiết phục vụ diễn tập đều được chuẩn bị tốt nhất.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi kiêm Trưởng ban chỉ đạo diễn tập VL-14 đánh giá: “Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng các ngành và hai xã, thị trấn tham gia diễn tập đều thực hành trôi chảy kế hoạch tác chiến, phòng thủ có liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của ngành và cơ quan mình. Cụ thể, ngay trong diễn tập này, hầu hết cuộc họp triển khai chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch cấp trên và của ngành, cơ quan mình đều diễn ra đúng ý định, được ban chỉ đạo diễn tập đánh giá cao. Trong đó, có thảo luận phương án, đối sách đánh địch, công tác vận động quần chúng, kế hoạch sử dụng ngân sách, huy động lương thực, thực phẩm, thuốc men… phục vụ tác chiến, phòng thủ mang lại kết quả cao nhất”.

Đồng chí Phạm Văn Thiều khẳng định, đây là một trong những chương trình nằm trong diễn tập quốc phòng - an ninh của huyện nhằm nâng cao khả năng ứng phó ở khu vực phòng thủ của tỉnh. Cuộc diễn tập này còn nhằm nâng cao nhận thức và cảnh giác của người dân để làm thất bại mọi âm mưu, “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ về chính trị, vũ trang của các thế lực thù địch. Đồng thời tránh sự lúng túng trong việc ứng phó tình huống của cán bộ, tiến tới giải quyết vấn đề quốc phòng - an ninh được hiệu quả hơn trong tình hình mới.

Tấn Đạt

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.