Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014: Bạc Liêu tổ chức vòng chung khảo khu vực phía Nam thành công tốt đẹp

Thứ Hai, 10/11/2014 | 08:30

Vòng chung khảo khu vực phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 tổ chức tại Bạc Liêu đã thành công tốt đẹp. Có mặt trong suốt hành trình phương Nam tại Bạc Liêu, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2014 cho biết:

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014.

Ban tổ chức đánh giá rất cao công tác tổ chức vòng chung khảo khu vực phía Nam của Bạc Liêu. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt hành trình; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và các thí sinh trong các hoạt động tại vòng chung khảo. Còn người dân Bạc Liêu thì rất quan tâm đến sự kiện này, nhưng không cản trở chúng tôi trong các hoạt động đồng hành của cuộc thi. Đó là thái độ văn hóa rất đáng khen. Qua vòng thi, có thể thấy Bạc Liêu đã tổ chức thành công trên nhiều mặt.

PV: Thưa ông, vì sao Ban tổ chức lại chọn một tỉnh xa như Bạc Liêu để tổ chức vòng chung khảo khu vực phía Nam của cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất quốc gia này?

Ông Lê Xuân Sơn: Đây là vòng chung khảo được tổ chức lớn nhất từ trước đến nay của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Qua lịch sử 26 năm với 14 lần tổ chức cuộc thi, lần đầu tiên Ban tổ chức chọn một tỉnh không phải là các thành phố trung tâm như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh để tổ chức vòng chung khảo. Nguyên nhân chúng tôi quyết định chọn Bạc Liêu là vì nơi đây hội tụ đủ những nét truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng Nam bộ nói chung và nét truyền thống lịch sử, văn hóa rất riêng. Đó là nền văn hóa cộng cư độc đáo của 3 dân tộc anh em Kinh - Khmer - Hoa; đây cũng là “cái nôi” của nghệ thuật đờn ca tài tử vừa được thế giới vinh danh; là quê hương của bản Dạ cổ hoài lang bất hủ… Một nguyên nhân nữa là lãnh đạo tỉnh rất xem trọng văn hóa, biết sử dụng sức mạnh văn hóa trong quá trình phát triển mọi mặt đời sống của người dân.

PV: Là một nhà báo đã đi nhiều, biết nhiều, ông cảm nhận về vùng đất Bạc Liêu như thế nào mỗi khi đặt chân đến đây?

Ông Lê Xuân Sơn: Tôi đã đến Bạc Liêu vài lần, tham quan nhiều địa chỉ lịch sử, văn hóa, tiếp xúc với nhiều người dân Bạc Liêu thuộc các thành phần trong xã hội… nên tôi khá hiểu về con người và vùng đất này. Tôi nghĩ rằng, có thể Bạc Liêu là vùng đất chưa giàu, nhưng tấm lòng người Bạc Liêu rất phóng khoáng, rộng lượng, mến khách… Với phương châm lấy văn hóa làm nền tảng, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay thì tôi tin rằng, trong tương lai không xa Bạc Liêu sẽ phát triển nhanh và bền vững.

PV: Xin cảm ơn ông!

KHÁNH CHÂU (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.