Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Phước Long: Góp phần khơi dậy sức mạnh nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 12/11/2014 | 16:52

Qua 6 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Phước Long đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã giúp nhiều gia đình ở xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long đạt danh hiệu “Gia đình nông thôn mới”. Ảnh: T.Đ

Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” mang lại hiệu quả tích cực, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể huyện Phước Long đã không ngừng đổi mới phương pháp và sáng tạo hình thức tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Từ nhận thức và hành động đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, mô hình, cá nhân “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần khơi dậy mạnh mẽ phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Kết quả nổi bật là phong trào vận động nhân dân hiến đất xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi, trạm bơm điện, nhà văn hóa ấp, trường học và đóng góp quỹ An sinh xã hội…

Cũng từ việc xác định tầm quan trọng của công tác dân vận nên thời gian qua các ngành, các cấp trong huyện Phước Long đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai trong hệ thống ngành mình, cấp mình. Nhờ kế hoạch triển khai cụ thể, rõ ràng, nêu bật ý nghĩa và lợi ích thiết thực nên được cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đồng tình hưởng ứng và tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Điển hình như việc phát động thực hiện 13 tiêu chí của Huyện ủy Phước Long về xây dựng gia đình nông thôn mới. Qua gần 4 năm phát động, đến nay toàn huyện có gần 10.000 hộ được công nhận. Anh Lê Văn Hiệp (ấp Bình Lễ, xã Vĩnh Phú Tây) là hộ được công nhận gia đình nông thôn mới, bộc bạch: “Tôi thấy chủ trương XDNTM của Đảng và Nhà nước phát động là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Khi chính quyền địa phương vận động tham gia XDNTM, gia đình tôi đã tình nguyện hiến đất trước hành lang nhà để mở rộng mặt đường, xây dựng hàng rào tạo vẻ đẹp nông thôn và thực hiện nếp sống văn hóa”.

Hiện nay, phong trào XDNTM ở huyện Phước Long đã có sức lan tỏa sâu rộng, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các ngành, Mặt trận, đoàn thể trong công tác vận động quần chúng. Theo ông Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phước Long, từ thực tiễn đạt được sau qua 6 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Chung tay XDNTM”, huyện đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Đó là tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, chính quyền; sự hỗ trợ của các cấp, các ngành về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm. Đồng thời, phải có sự phối hợp chặt chẽ của Ban Dân vận, Mặt trận và đoàn thể các cấp trong việc hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện thì mô hình sẽ đem lại hiệu quả cao và bền vững. Mặt khác, đối với những mô hình “Dân vận khéo”, khi chọn phải đảm bảo tính khả thi; việc triển khai thực hiện phải có chương trình, kế hoạch, dự án chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng, từng địa phương, đơn vị và kịp thời biểu dương, tôn vinh những điển hình tiêu biểu nhân rộng để mọi người học tập và làm theo.

Lời dạy của Bác Hồ “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong” đến nay vẫn còn nguyên giá trị và là kim chỉ nam cho mọi hành động trong vận động quần chúng. Đây còn là cơ sở để thực hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tính tích cực của nhân dân, và là yếu tố cơ bản để phát huy nội lực trong xây dựng quê hương Phước Long phát triển.

QUỐC VŨ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.