TP. Bạc Liêu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Thứ Ba, 18/11/2014 | 07:34

Từ đầu năm đến nay, Thành ủy TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam. Đồng thời hướng dẫn bà con cách phòng tránh giông bão, bảo đảm an toàn khi ra khơi đánh bắt thủy sản...

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhà Mát thường xuyên thông tin cho các tàu đánh bắt xa bờ bằng máy ICOM. Ảnh: M.N

Từ đầu năm đến nay, TP. Bạc Liêu đã tổ chức nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế cho trên 12.914 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Qua đó, tuyên truyền, cung cấp những thông tin về tình hình biển, đảo, tình hình biển Đông, thái độ của các nước về vấn đề của Đảng và Nhà nước ta về xử lý các vấn đề liên quan đến biển Đông. Đồng thời đăng 321 tin, bài tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, về những người lính hải quân.

Là đơn vị đóng quân trên địa bàn TP. Bạc Liêu, Đồn Biên phòng Nhà Mát (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tổ chức hơn 20 buổi họp dân với gần 1.000 lượt người tham dự để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và ngư dân phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần yêu nước, cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia.

Đồn Biên phòng Nhà Mát còn thành lập Tổ tự quản an ninh trên biển với 18 tàu đánh bắt xa bờ. Các tàu này bảo vệ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trên biển cũng như trong đất liền và liên lạc thường xuyên với Đồn để thông báo tình hình trên biển.

Thượng tá Trương Văn Định, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhà Mát cho rằng: “Công tác tuyên truyền luôn bảo đảm sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong toàn lực lượng, đồng thuận trong nhân dân. Nhờ đó, giúp ngư dân yên tâm ra khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc”.

Mỹ Nghi

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.