Lực lượng dân quân biển: Chắc tay lưới, vững tay súng

Thứ Ba, 18/11/2014 | 07:46

Đầu tháng 11/2014, 75 ngư phủ tạm ngưng việc đi biển để dự huấn luyện dân quân biển định kỳ hàng năm. Hai trung đội dân quân biển của huyện Đông Hải và huyện Hòa Bình được bố trí nghỉ tại Trung đoàn 894 (Bộ CHQS tỉnh). Riêng trung đội dân quân biển của TP. Bạc Liêu thì sáng đi chiều về.

Huấn luyện võ thuật cho dân quân biển. Ảnh: N.Q

Dù đời sống của đa số ngư phủ còn khó khăn, nhưng khi có lệnh điều động huấn luyện của cơ quan quân sự cấp trên, tất cả đều gác tay lưới lên đường đúng ngày. Ngư dân Huỳnh Văn Hào (phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu) được kết nạp vào đơn vị dân quân biển cách nay 2 năm, và đây là lần đầu anh tham gia huấn luyện quân sự. Những bỡ ngỡ là điều không tránh khỏi, nhưng bù vào đó là nhiều điều mới mẻ mà anh mới được nghe, biết, thực hiện lần đầu tiên.

Bài học võ thuật quân sự nghe có vẻ khô khan, song trên sân tập tại Ban CHQS TP. Bạc Liêu, chúng tôi thấy nhiều nụ cười, lời động viên của cả cán bộ huấn luyện và học viên, tạo nên một không khí học tập thoải mái, gần gũi. Đứng tấn là thao tác cơ bản trong võ thuật, nhưng với người quanh năm lao động thì tập luyện cũng không dễ. Cán bộ huấn luyện phải làm động tác mẫu, rồi cả 3 trung đội làm theo, tiếp đến 3 trung đội trưởng tập cho đơn vị mình dưới sự giám sát của cán bộ huấn luyện.

Năm nay, dân quân biển được học bắn súng AR15. Hầu hết đều cầm súng lần đầu, thế nhưng họ không lạ lẫm bởi các tư thế vận động chiến trường (như đứng, quỳ, nằm bắn) các anh đã được học ở những lần huấn luyện trước. Thượng úy Thái Văn Phong, Ban CHQS TP. Bạc Liêu, người huấn luyện bắn súng cho biết: “Bắn trên tàu thuyền neo cố định khoảng cách đến bia 150m là nội dung khó. Các học viên đã cố gắng vượt qua và đạt kết quả khá trong bài bắn đạn thật theo tổ 3 người diễn ra vào ngày 11/11/2014”.

Trung tá Phạm Việt Hùng, Phó Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Đông Hải đánh giá: “Thái độ học tập của dân quân tốt. Lực lượng này đã được huyện xây dựng từ lâu, hàng năm đều tổ chức huấn luyện tại thị trấn Gành Hào nhưng không tổ chức bắn đạn thật. Dân quân biển đã cùng bộ đội biên phòng tuần tra biển tốt”. Ban CHQS TP. Bạc Liêu cũng ghi nhận những đóng góp của lực lượng dân quân biển. Theo Thiếu tá Phan Văn Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS thành phố: “Họ nắm thông tin an ninh trật tự trên biển báo về lực lượng bộ đội biên phòng qua máy ICOM. Trong lúc đánh bắt thủy hải sản trên biển, lực lượng bán vũ trang này kết hợp nắm tình hình tàu lạ, người lạ xâm nhập vùng biển nước ta, phòng chống buôn lậu và tham gia cứu hộ, cứu nạn. Cách thức nắm tin, báo tin và xử lý vụ việc bước đầu của lực lượng này thành thục, đảm bảo nhanh, chính xác, kịp thời”.

Gần đây, lực lượng dân quân biển được sắp xếp lại để việc nắm bắt thông tin tốt hơn. Sau sắp xếp, thành phần của lực lượng chủ yếu là ngư dân đánh bắt gần bờ, mỗi chuyến đi biển kéo dài dưới 1 tuần. Những chuyến ra khơi, họ kéo nặng tay lưới, chất đầy khoang cá, đồng thời là “ống nhòm” quan trọng đối với các lực lượng vũ trang trên bờ.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.