Phóng sự - Ký sự

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT

Thứ Ba, 18/11/2014 | 08:46

Tai nạn giao thông (TNGT) hiện là một thảm họa vô cùng to lớn cho mỗi người cầm lái và cho cả mỗi gia đình trong xã hội. Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT (16/11), Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thành viên, Ban ATGT các huyện, thành phố tổ chức nhiều hoạt động nhằm chia sẻ mất mát, đau thương với những gia đình có người thân tử vong, chịu nhiều thương tật do TNGT. Ban ATGT các huyện, TP. Bạc Liêu cũng đã hỗ trợ từ 1 - 1,5 triệu đồng cùng các phần quà cho người bị TNGT và thân nhân các gia đình có người tử vong do TNGT đang gặp khó khăn trong cuộc sống (ảnh 1).

Trước đó, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong buổi chào cờ sáng thứ Hai (ngày 10/11/2014) kêu gọi giáo viên và học sinh hãy nâng cao hơn nữa ý thức, hành động vì sự an toàn khi tham giao thông; chấp hành đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông (ảnh 2). Ban ATGT tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân tử vong vì TNGT tại chùa Long Phước (phường 5, TP. Bạc Liêu); đồng thời tổ chức lễ chiêu u vong linh tại 3 điểm thường xuyên xảy ra TNGT gồm tuyến đường Cao Văn Lầu (TP. Bạc Liêu), khu vực cua Cái Tràm - Quốc lộ 1A và ấp An Khoa (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) (ảnh 3).

Nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, mọi nhà trong việc chấp hành Luật Giao thông, chung tay kéo giảm TNGT, Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT các huyện và TP. Bạc Liêu còn treo hàng trăm băng-rôn, pa-nô trên các tuyến đường, đồng thời tổ chức diễu hành tuyên truyền lưu động về ATGT trên những tuyến đường trọng điểm (ảnh 4).

Có rất nhiều cảnh đời bị TNGT tàn phá, hậu quả chưa kể hết cũng không thể lấy gì để bù đắp lại được khi con mất cha, vợ mất chồng, gia đình phải sống trong túng bấn, nghèo khổ, bệnh tật… Như trường hợp của cháu Trương Minh Khai (SN 2001, ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu) đã phải sống cảnh tàn tật vì TNGT từ khi được hơn 3 tháng tuổi (ảnh 5). Những hoàn cảnh bi đát này như lời nhắc nhớ mỗi chúng ta, những người tham gia giao thông hãy nâng cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông. Đây cũng là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc để mỗi chúng ta có thái độ và những hiểu biết nhằm tham gia giao thông một cách an toàn, góp phần cùng chính quyền địa phương làm dừng, làm giảm và đẩy lùi TNGT.

HẢI - Phương

(thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.