Nông dân Bạc Liêu: Giúp nhau vượt khó

Thứ Sáu, 28/11/2014 | 14:21

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống, Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng thành công nhiều mô hình nông dân giúp nhau làm kinh tế và giải quyết việc làm, hướng đến giảm nghèo bền vững.

Với nông dân nghèo, vốn, đất sản xuất, kinh nghiệm làm ăn… là những điều kiện cơ bản để bà con vươn lên thoát khỏi cái nghèo. Nắm bắt được nhu cầu này, Hội Nông dân tỉnh đã tạo điều kiện giúp hội viên nghèo làm kinh tế. Tiêu biểu như trường hợp của nông dân Bùi Thanh Hùng (ấp Trà Co, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình). Trước đây, gia đình anh Hùng rất khó khăn, nhưng kể từ khi tham gia vào tổ chức Hội, được hỗ trợ vốn, được hướng dẫn cách làm ăn… mà trong năm 2014 này anh có thể thoát khỏi cái nghèo đeo bám từ nhiều năm nay. Được biết, số tiền hỗ trợ anh Hùng là do cán bộ và hội viên Hội Nông dân xã Minh Diệu vận động từ các nhà hảo tâm.

Anh Bùi Thanh Hùng (bìa trái) chia sẻ sản phẩm thu được trên rẫy màu của mình với cán bộ Hội Nông dân xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình). Ảnh: P.Đ

Khi tham gia tổ chức Hội, nông dân nghèo không chỉ được tiếp cận các kiến thức mới về khoa học - kỹ thuật (KH-KT), mà còn là cơ hội để hướng đến thoát nghèo bền vững. Ngoài hỗ trợ vốn, Hội Nông dân còn góp phần chia sẻ khó khăn với hội viên nghèo bằng cách giúp họ trang bị phương tiện sản xuất. Đơn cử như trường hợp của anh Nguyễn Thanh Nam (ấp Trà Co). Từ một nông dân thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất nhưng kể từ khi trở thành hội viên Hội Nông dân, anh Nam được Hội Nông dân huyện Hòa Bình tạo điều kiện cho vay hơn 20 triệu đồng để trang bị phương tiện sản xuất (máy cải tạo đất), anh đã ăn nên làm ra. Giờ đây mỗi năm sau khi trừ các khoản chi phí, anh Nam thu về hơn 25 triệu đồng từ việc đi cải tạo đất thuê và thoát khỏi cảnh nghèo, vươn lên khá giàu.

Tùy vào điều kiện cụ thể của từng hộ mà Hội Nông dân các cấp có hình thức hỗ trợ khác nhau để giúp họ ổn định cuộc sống, làm nền tảng thoát nghèo về sau. Ông Mách-Sa-Lés là dân tộc Chăm ở An Giang về định cư ở xã Minh Diệu đã hơn 10 năm nay. Thấy trường hợp gia đình ông khó khăn, Hội Nông dân và chính quyền địa phương đã vận động các nhà hảo tâm giúp vốn cho ông mở cơ sở mua bán nhỏ. “Nhờ tổ chức Hội và chính quyền địa cưu mang, giúp đỡ mà cha con tôi có được cuộc sống ổn định như hôm nay. Thoát được cái nghèo tôi mừng và biết ơn mọi người lắm...”, ông Mách-Sa-Lés xúc động nói.

Hiện nay, việc hội viên giúp đỡ hội viên ở cấp cơ sở đang được phát huy. Không chỉ vậy, các hội viên này còn đóng góp xây dựng các công trình giao thông nông thôn và an sinh xã hội. Là một nông dân thành công với nhiều mô hình kinh tế vừa được đề nghị xét công nhận Nông dân sản xuất giỏi cấp Trung ương, mỗi năm ông Ngô Văn Chiệl (xã Minh Diệu) đã đóng góp cho địa phương bằng hình thức xây cầu, làm lộ, ủng hộ quỹ An sinh xã hội hơn 10 triệu đồng. Cùng với ông Chiệl, còn rất nhiều nông dân đang ngày đêm thi đua sản xuất giỏi và giúp nhau vượt khó rất đáng được biểu dương.

Theo ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: “Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã giúp gần 220 hộ nông dân thoát nghèo. Kết quả đó là cả một quá trình nỗ lực hết mình trong công tác Hội và khơi dậy tinh thần tương thân, tương lai từ mỗi hội viên. So với các năm trước thì công tác giúp hội viên giảm nghèo của Hội trong năm 2014 có nhiều điểm mới. Hội luôn tạo mọi điều kiện để hội viên vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức như: Hỗ trợ cây - con giống, tư vấn kỹ thuật sản xuất, tạo điều kiện vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân… Đặc biệt, công tác giảm nghèo năm nay, Hội Nông dân tỉnh đã gắn kết được doanh nghiệp với người nghèo bằng cách vận động các doanh nghiệp nhập cuộc. Từ đó ngày càng có nhiều hội viên nghèo thoát nghèo bền vững”.

Phạm Đoàn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.