Xã Phong Thạnh Tây B: Hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 08/12/2014 | 17:49

Là một xã thuần nông, vùng sâu nên kinh tế - văn hóa của Phong Thạnh Tây B còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ linh hoạt, sâu sát trong quá trình tuyên truyền, vận động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới (XDNTM), nên đến thời điểm này, Phong Thạnh Tây B đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí XDNTM.

Thực hiện XDNTM, diện mạo nông thôn xã Phong Thạnh Tây B khởi sắc từng ngày. Ảnh: T.Q

Sau khi tiếp nhận chủ trương XDNTM, chính quyền xã liền thành lập Ban chỉ đạo XDNTM và soạn thảo chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Song song đó, cử cán bộ tập huấn công tác chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý đầu tư xây dựng công trình do Trung ương và tỉnh tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, cách làm hợp lý, khoa học, đúng mục tiêu đã đề ra.

Tuy nhiên, dù có được một số thuận lợi cơ bản, nhưng khi bắt tay vào thực hiện XDNTM, xã phải đối diện với nhiều khó khăn vì các tiêu chí yêu cầu phải đi sát với thực tiễn giai đoạn mới. Để có thể vượt qua các trở ngại, chính quyền xã xác định phải nâng cao thu nhập cho người dân. Qua nhiều biện pháp như tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đỡ đầu hộ nghèo, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác… đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đã nâng lên 27,3 triệu đồng/năm, và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 5,06%.

Ngoài thuận lợi trong phát triển kinh tế, thành công nối tiếp của xã là phát huy được vai trò “đầu tàu” của cán bộ, đảng viên. Điển hình là ông Đoàn Văn Tại (65 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp 9C). Ông Tại đã tình nguyện hiến 1.000m2 đất để xây dựng nhà văn hóa ấp; đứng ra vận động, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế gia đình, thực hiện 13 tiêu chí gia đình nông thôn mới.

Tấm gương cán bộ, đảng viên cống hiến hết mình cho việc XDNTM không phải là hiếm. Những hình mẫu ấy đã thôi thúc mọi người chung tay hiến đất làm đường, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, đoàn kết trong lao động sản xuất, thi đua thoát nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư…

Phấn khởi trước những kết quả đạt được, Ông Trần Trọng Đề, Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh Tây B chia sẻ: “Để các công trình XDNTM đạt chất lượng, xã công khai hóa mọi vấn đề để dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; còn UBND xã chỉ kiểm tra, giám sát. Nhờ đó, xã đã hoàn thành nhiều tiêu chí và vượt yêu cầu đề ra. Cụ thể như: giáo dục đạt 22% (yêu cầu tiêu chí là 20%), hộ nghèo giảm còn 5,06% (tiêu chí là 7%), cơ cấu lao động đạt 93% (tiêu chí là 90%)…”.

Từ sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên xã Phong Thạnh Tây B đã cơ bản hoàn thành việc XDNTM vượt lộ trình đề ra.

Tú Quyên

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.